Alvaro Morata: Bị Man United "vồ hụt" hóa ra lại là may mắn

Hải Đoàn |

Những tưởng Morata đã là người của Man United, nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn là người của Real Madird. Chelsea hoặc AC Milan? Ồ không! Morata nên ở lại Bernabeu.

1. James Rodriguez và Alvaro Morata là những người mong muốn rời khỏi Bernabeu để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Và khi James đã cập bến "Hùm xám" xứ Bavaria, Morata vẫn đang loay hoay tìm bến đỗ cho chính mình.

Morata muốn được chơi bóng trong đội hình xuất phát, nhưng Zinedine Zidane không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Dù cho ghi đến 20 bàn thắng ở mùa giải trước, nhưng Zidane cho rằng Morata chưa đáp ứng một cách hoàn hảo những yêu cầu của ông để ra sân trong đội hình xuất phát. Đó là lý do vì sao huyền thoại người Pháp tin tưởng và trao nhiều cơ hội hơn cho Karim Benzema.

Thế nhưng, khi World Cup 2018 đang đến gần, Morata cần thi đấu thường xuyên để đảm bảo vị trí chính thức trong đội hình Tây Ban Nha và có được phong độ tốt nhất vào mùa hè tới trên đất Nga.

Thực tiễn cho thấy rằng, tiền đạo 24 tuổi đã trưởng thành về nhiều mặt. Trong suốt hai năm chơi bóng ở Juventus, anh đã cạnh tranh sòng phẳng với các tiền đạo của "Bà đầm già". Và cuối cùng, anh đã chiếm trọn niềm tin của Antonio Conte.

Hai mùa giải ở Ý, số trận thi đấu của Morata lần lượt là 46 và 47, nhưng số bàn thắng của anh chỉ là 15 và 12 bàn, thấp hơn con số 20 bàn mùa vừa rồi tại Real. Song, điều quan trọng nhất là vai trò rõ nét của Morata trong sơ đồ chiến thuật của Juve và tầm quan trọng của anh đối với các đồng đội.

Alvaro Morata: Bị Man United vồ hụt hóa ra lại là may mắn - Ảnh 1.

Morata có quyền yêu cầu được ra đi nhưng hiện tại, thật khó cho anh để tìm được một đội bóng lớn tốt hơn Real Madrid. Man United đã có Lukaku, Chelsea ưu tiên Aubameyang còn AC Milan có vẻ ưa chuộng Belotti.

Chủ tịch Perez hét giá Morata cao ngất ngưởng bởi ông chủ "Nhà trắng" không nhất thiết phải bán anh. Perez đang ấp ủ xây dựng "dải ngân hà 3.0" và với độ tuổi 24, Morata vẫn còn thừa thời gian để hợp cùng với những Marcos Asensio, Lucas Vazquez, Theo Hernandez, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Vinicius Junior… tạo thành một "cỗ máy chiến thắng" mới.

Hơn nữa, Morata nên cân nhắc lời khuyên của Luka Modric: "Tất cả những người rời Real đều thất bại". Tài năng của cựu tiền đạo Juve là điều không phải bàn cãi nhưng những hạn chế của anh cũng rõ ràng. Anh xử lý bóng tốt cả hai bàn chân và bằng đầu, di chuyển liên tục và liên kết tốt hơn với hàng tiền vệ.

Nhưng anh thiếu những khoảnh khắc bùng nổ thiên tài, như Ronaldo vẫn làm và đặc biệt là sự ổn định. Đó đều là những yêu cầu gắt gao mà Zidane đề ra với các cầu thủ nếu muốn ra sân trong đội hình xuất phát của Real Madrid. Do vậy, quyết định chia tay Real chưa đảm bảo Morata sẽ có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Alvaro Morata: Bị Man United vồ hụt hóa ra lại là may mắn - Ảnh 2.

Zidane sẽ "bù đắp" cho sự kiên nhẫn của Morata ở Real Madrid?

2. Những gì mà Zidane cung cấp cho Morata không đến nỗi tồi đối với một tiền đạo: anh sẽ chơi khoảng 40 - 50 trận đấu mỗi mùa, bao gồm những lần ra sân trong đội hình xuất phát hoặc từ băng ghế dự bị. Tương tự như những gì đã xảy ra ở mùa trước, Morata sẽ rất thích hợp trong rất nhiều khoảnh khắc quan trọng của các trận đấu tại La Liga, Copa del Rey và Champions League.

Mùa giải vừa qua, Zidane đã chứng minh ông giỏi xoay tua đến nhường nào khi thường xuyên tạo điều kiện ra sân cho các cầu thủ dự bị nhưng vẫn giữ vững ưu thế cho Real trên mọi đấu trường. Không có cầu thủ nào ra sân trong đội hình xuất phát hơn 29 trận đấu và chính sách xoay vòng của Zizou giúp "Los Blancos" giành cú đúp La Liga và Champions League.

Nếu cam kết lâu dài với đội chủ sân Bernabeu, Morata vẫn còn tương lai tươi sáng tại Madrid khi bản thân Zidane cũng mong muốn giữ lại anh. Tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn còn trẻ và có thể cống hiến cho Real thêm nhiều mùa bóng nữa.

Alvaro Morata: Bị Man United vồ hụt hóa ra lại là may mắn - Ảnh 3.

Vị trí của Morata ở ĐTQG Tây Ban Nha sẽ vẫn được đảm bảo?

Với việc cùng luyện tập và thi đấu với những ngôi sao hàng đầu sẽ là cơ hội bằng vàng để Morata đạt đến đẳng cấp siêu sao. Và tất nhiên, cơ hội giành các danh hiệu cũng lớn hơn nhiều so với tìm những bến đỗ mới.

Anh sẽ trở thành một biểu tượng mới của Real Madrid. Ngay cả khi không thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát, việc thi đấu cho một câu lạc bộ hùng mạnh nhất thế giới cũng là điều vô cùng trân quý.

Chưa hết, vị trí của Morata ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hầu như không thể bị xâm phạm. Anh hiện đang có ít đối thủ, và nếu ra sân thi đấu khoảng 40 trận mỗi mùa cho Real Madrid, vị trí số một trên hàng công "La Roja" khó thoát khỏi tay anh.

Do vậy, suy cho cùng Real Madrid vẫn là nơi an toàn nhất cho Morata vào lúc này. Vậy thì, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, Alvaro Morata?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại