Fed cho biết sẽ không nâng lãi suất trong năm 2020, chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc

Giang Ng |

Kết thúc phiên 11/12, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết có thể sẽ không nâng lãi suất vào năm 2020, xoá bỏ sự sợ hãi của các nhà đầu tư rằng NHTW sẽ một lần nữa mắc sai lầm như hồi năm ngoái bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ - yếu tố khiến thị trường chứng khoán chao đảo.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 29,58 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 27.911,30 điểm. S&P 500 tăng 0,3% lên 3.141,63 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,4%, chốt phiên với 8,654.05 điểm.

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed cho biết sẽ giữ mức lãi suất không thay đổi, sau ba lần giảm liên tiếp. Ngân hàng trung ương cũng cho biết có thể sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ trong ít nhất là năm 2020.

Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm còn 1,781%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm giao dịch ở mức 1,611%.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương cần chứng kiến ​​sự gia tăng liên tục của lạm phát trước khi tăng lãi suất một lần nữa. Fed đã phải cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay để bù đắp cho việc tăng lãi suất quá nhiều lần vào cuối năm 2018, một động thái khiến kinh tế giảm tốc và thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực.

United Technologies và Disney là các cổ phiếu nâng chỉ số Dow ở phiên này, tăng ít nhất 1%. Apple cũng đóng góp vào đà tăng, nhích 0,9%.

Home Depot cổ phiếu giảm mạnh nhất, rớt 1,8% sau khi đưa ra triển vọng về tăng trưởng doanh số bán hàng gây thất vọng. Công nghệ là nhóm khởi sắc nhất trong S&P 500T, tăng 0,7%, cùng với nhóm vật liệu và công nghiệp.

Ngoài ra, Phố Wall cũng theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất của chiến tranh thương mại vì đến nay vẫn không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận có thể dỡ bỏ hoặc giảm mức thuế hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại