Fan Hàn Quốc bất ngờ vẽ ra viễn cảnh thầy Park đến Trung Quốc để cứu rỗi bóng đá

Đoàn Dự |

Thời gian qua, bóng đá Trung Quốc và Việt Nam tồn tại một mối quan hệ kì lạ, khi người Trung Quốc liên tục tự đem ra so sánh với chúng ta.

Bóng đá Việt Nam và Trung Quốc không xa lạ nhưng không thể nói gần gũi. Về cơ bản, bóng đá Trung Quốc được đánh giá cao hơn Việt Nam và cũng có không ít lần đụng độ ở các cấp độ khác nhau. Bóng đá Việt Nam cũng có những lần chọn Trung Quốc làm nơi tập huấn, nhưng không thật sự thường xuyên so với mối quan hệ cùng Hàn Quốc, Nhật Bản.

Dù vậy, thời gian qua NHM và truyền thông Trung Quốc lại đặc biệt hay nhắc tới bóng đá Việt Nam. Mỗi khi chúng ta chiến thắng, Trung Quốc thường có các bài viết khen ngợi, thậm chí đem ra so sánh. Vì thời gian Việt Nam thăng hoa dưới thời thầy Park, bóng đá Trung Quốc lại có không ít kết quả kém vui.

Mới nhất, một fan Hàn Quốc bất ngờ nêu ra đề tài gây tranh luận, rằng HLV Park Hang-seo có nên tới Trung Quốc làm việc hay không. NHM này cho rằng nếu thầy Park chọn tới đất nước tỷ dân, chắc chắn sẽ nhận mức lương cực lớn và gây ra oanh động không nhỏ.

"Tôi có xem video một buổi họp báo của HLV Park Hang-seo. Mọi người vỗ tay khi ông đi vào và cũng vỗ tay khi ông rời đi. Ông là một biểu tượng đích thực ở Việt Nam. Nếu ông ấy tới Trung Quốc một ngày nào đó, có khi nào nhận mức lương 10 tỷ won/năm không nhỉ (khoảng 8.6 triệu USD)? Tin chắc nếu ông ấy đến Trung Quốc sẽ là một sự kiện gây ra oanh động cực lớn".

Đáp lại viễn cảnh NHM nói trên nêu ra, một fan Hàn Quốc khác đồng tình, trong bối cảnh ông Park trước khi nghỉ hưu có thể tìm kiếm một bản hợp đồng thiên về yếu tố tài chính, như nhiều HLV danh tiếng trên thế giới vẫn làm.

"Đến Trung Quốc cũng là một ý tưởng không tồi trước khi nghỉ hưu".

Fan Hàn Quốc bất ngờ vẽ ra viễn cảnh thầy Park đến Trung Quốc để cứu rỗi bóng đá - Ảnh 1.

HLV Lippi nhận mức lương lên tới 22 triệu USD/năm tại Trung Quốc. Nhưng mới đây ông từ chức sau khi thua Syria vì không muốn làm việc mà như "ăn trộm tiền" do thiếu hiệu quả.

Tuy nhiên, phần đông các ý kiến khác lại bày tỏ sự thất vọng với môi trường làm việc ở Trung Quốc, ngầm ám chỉ rẳng thầy Park không nên tới nơi đây tác nghiệp.

"Bóng đá Trung Quốc không thành công vì họ không nghe lời lãnh đạo. Nếu ông Park tới đó, Lippi chính là một tấm gương. Ông ấy đã quyết định tới Trung Quốc vì tiền".

"Tôi từng phải tới Trung Quốc làm việc trong một năm và sau đó đã tìm cách chạy vội đi. Tôi chưa từng thấy ai ở đó làm việc thật sự chuyên nghiệp cả".

"Tới Trung Quốc cũng được thôi, nhưng Hiddink cũng mới thất bại ở đó đấy".

"Không thể nào là Trung Quốc đâu".

"Bóng đá Trung Quốc đã bị hủy hoại quá nhiều rồi".

Fan Hàn Quốc bất ngờ vẽ ra viễn cảnh thầy Park đến Trung Quốc để cứu rỗi bóng đá - Ảnh 2.

Trước đó, HLV Hiddink cũng không thành công với U22 Trung Quốc và bị sa thải một cách âm thầm sau thất bại trước U22 Việt Nam.

Trước đó, cũng từng có tin đồn rằng các CLB Trung Quốc sẵn lòng chi ra những mức lương khổng lồ để có HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, không có thông tin nào được xác thực và hiện tại, thầy Park cũng đã gia hạn hợp đồng thành công với VFF. Ông có thể gắn bó với VFF nhiều nhất đến năm 2023 theo các điều khoản trong bản hợp đồng mới.

Còn bóng đá Trung Quốc vừa mới chia tay HLV Lippi sau thất bại 1-2 trước Syria và chưa có thông tin nào về người có thể thay thế HLV người Italia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại