"Máy ghi bàn" của UAE bất ngờ lớn tiếng, đe dọa cả bảng G dù mới thua Việt Nam

Đoàn Dự |

Trước Việt Nam, Ali Mabkhout đã bị treo giò vì tích đủ 2 thẻ vàng. Sự vắng mặt của anh được cho là một trong các nguyên nhân dẫn tới UAE thua 0-1 ngày 14/11 vừa rồi tại Mỹ Đình.

Sau khi UAE thất bại trước Việt Nam mà trước đó cũng là thất bại 1-2 trước Thái Lan, đội bóng này phải đứng ở tận vị trí thứ 3 bảng G. Tuy nhiên, Ali Mabkhout vẫn cực kì tự tin vào việc sẽ có loại ngôi nhất bảng để giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Tôi nghĩ toàn đội chưa có được phong độ cần thiết ở 2 trận thua trước Thái Lan và Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, thua cũng là bình thường thôi, đâu đội nào có phong độ xuất sắc mãi được.

Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ, của toàn đội. Lượt về vẫn còn nguyên đó cơ mà. Chúng ta sẽ cần thắng tất cả các trận, không có gì khác ngoài kết quả ấy, và cũng sẽ chẳng có gì khó khăn để toàn thắng cả".

Khi được hỏi có lời gì gửi tới đồng đội và công chúng không, Ali Mabkhout tiếp: "Chúng tôi tin vào bản thân mình. Tôi tin toàn đội có thể làm được điều tốt nhất".

Thoạt nghe, những gì Ali Mabkhout nói có vẻ ngạo mạn, khi cho rằng nhiệm vụ toàn thắng lượt về không khó khăn. Nhưng sau 2 thất bại trước Thái Lan và Việt Nam, UAE cần mạnh mẽ để lấy lại sự tự tin, cũng như lòng tin trong NHM. Còn thực tế UAE sẽ đá lượt về, nhất là khi gặp Thái Lan, Việt Nam thế nào đành phải chờ thời gian trả lời, chỉ biết rằng đối phương sẽ có nhiều điểm lợi nhờ chơi tại sân nhà.

Lịch thi đấu các trận lượt về bảng G của UAE:

26/3 UAE vs Malaysia

31/3 Indonesia vs UAE

4/6 UAE vs Thái Lan

9/6 UAE vs Việt Nam

Với 55 bàn thắng sau 80 trận, Ali Mabkhout hiện là cầu thủ ghi bàn khủng khiếp nhất lịch sử ĐTQG UAE.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại