FAA tìm ra "điểm tương đồng" giữa vụ tai nạn máy bay Ethiopia và Indonesia

Danh Tuyên |

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 13/3 cho hay vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX vào cuối tuần trước có "một số điểm tương đồng" với vụ tai nạn của một chiếc 737 MAX 8 khác vào năm ngoái do hãng Lion Air của Indonesia khai thác.

Theo Lệnh Khẩn cấp của FAA, dữ liệu mới từ "hình ảnh vệ tinh theo dõi đường bay" cho thấy có sự giống nhau nhất định giữa hai vụ tai nạn ở Ethiopia và Indonesia. FAA nhấn mạnh trong báo cáo rằng những phát hiện này "giúp cho cuộc điều tra về nguyên nhân chung dẫn tới cả hai vụ tai nạn".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ ban hành lệnh khẩn đề nghị dừng hoạt động toàn bộ máy bay Boeing 737 MAX 8 và 737 MAX 9 sau vụ tai nạn ở Ethiopia.

"Chúng tôi sẽ ban hành lệnh cấm khẩn cấp cho hạ cánh toàn bộ chuyến bay của 737 MAX 8 và 737 MAX 9 cùng các máy bay liên quan", ông Trump nói với các phóng viên Nhà Trắng.

Ông Trump cho hay, lệnh khẩn cấp ông ban hành sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tất cả các máy bay đang hoạt động sẽ phải hạ cánh. Ông nhấn mạnh rằng việc đưa ra quyết định dựa trên "thông tin mới " liên quan tới vụ tai nạn ở Ethiopia và khẳng định sự an toàn của người dân Mỹ là "mối quan tâm hàng đầu".

Trump cho biết ông đã trao đổi với quyền Quản trị viên FAA Daniel Elwell, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao và Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg về quyết định này, nói rằng tất cả đều đồng ý với quyết định trên.

Hôm 10/3, một chiếc Boeing 737 MAX 8 được khai thác bởi hãng hàng không Ethiopian Airlines đã rơi vài phút sau khi cất cánh từ Addis Ababa, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn từ hơn 30 quốc gia thiệt mạng.

Vụ tai nạn ở Ethiopia là sự cố thảm khốc thứ 2 liên quan tới chiếc máy bay thân hẹp trong vòng chưa đầy 5 tháng. Vào cuối tháng 10/2018, một chiếc Boeing 737 MAX 8 khác, do Lion Air của Indonesia vận hành, đã lao xuống biển Java ngay sau khi cất cánh, cướp đi sinh mạng 189 người. Theo điều tra sơ bộ, cảm biến của máy bay đã hiển thị tốc độ và độ cao không chính xác.

Trước sự cố ngày 10/3 ở Ethiopia, các cơ quan hàng không và các hãng hàng không trên khắp thế giới, bao gồm ở Úc, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Nam Phi, Trung Quốc và Nga tạm ngừng khai thác tất cả các máy bay 737 Max 8 hoặc đóng cửa không phận đối với các dòng máy bay này.

Trước khi có thông báo của ông Trump, một số nhà lập pháp Hoa Kỳ, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Diane Feinstein, Ted Cruz, Mitt Romney và Dick Durbin, đã kêu gọi cho dừng hoạt động các máy bay Boeing 737 MAX tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại