FA: Ukraine đã đủ lực ép Nga phải ký thỏa thuận hòa bình

Hoàng Yến
|

Theo Foreign Affairs, Ukraine hiện đã sẵn sàng chiến đấu cao hơn nhiều, có khả năng chặn bước tiến của Nga và buộc Nga phải ký thỏa thuận hòa bình.

Theo tờ Foreign Affairs (FA), cuộc chiến ở Ukraine đã đi tới một bước ngoặt lớn, tình hình hiện nay đã thay đổi đáng kể so với mấy năm trước và Nga có thể không còn giữ được vị thế áp đảo trên chiến trường.

Sau thất bại của cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine năm 2023, Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga đã đi vào nhịp điệu đều đặn với các cuộc tấn công mùa Hè và mùa Đông. Cường độ các cuộc tấn công giảm dần.

Trong suốt năm 2024 và phần lớn năm 2025, Nga đã tuyển mộ được nhiều binh lính hơn số binh lính bị mất, cho phép Lực lượng Vũ trang Nga leo thang các cuộc tấn công vào các đơn vị Ukraine.

Mặt khác, Quân đội Ukraine chịu tổn thất nhiều hơn số lượng binh lính có thể thay thế và các tuyến phòng thủ của nước này ngày càng trở nên dễ bị tổn thương hơn theo từng tháng.

Bài báo tin tưởng rằng, điều này sẽ dẫn đến sự tự mãn tại Nga, khi giới chức Điện Kremlin tin ngay cả khi tiến độ tiến quân chậm chạp, Quân đội Nga cuối cùng cũng sẽ chiếm đóng toàn bộ Donbass.

Điều này đã dẫn đến lập trường cứng rắn của Nga trong các cuộc đàm phán do Mỹ tổ chức, sau khi ông Donald Trump tái đắc cử.

Xét cho cùng, nếu các cuộc đàm phán thất bại, Điện Kremlin hy vọng sẽ đạt được điều mình muốn trên chiến trường, nhưng thực tế giờ đây đã biến đổi nhiều so với những năm trước.

Khi mùa Xuân dần nhường chỗ cho mùa Hè khiến mặt đất cứng lên, binh lính Ukraine trong các chiến hào dọc theo tiền tuyến một lần nữa cảm nhận được cường độ ngày càng tăng của các cuộc tấn công và nỗ lực đột phá của Nga, nhưng tâm trạng của các chỉ huy Ukraine đã thay đổi.

Các cuộc tấn công của Nga giờ đây đã gây ít áp lực lên các đơn vị của họ hơn so với những năm trước, bất chấp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích liên tục, niềm tin đang ngày càng tăng ở Kiev về việc Ukraine sẽ có thể buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn.

Tác giả Jack Watling cho rằng, sự thay đổi trong tâm lý ở Ukraine không phải do sự thay đổi triệt để trong chiến thuật chiến tranh, mà là do sự phát triển dần dần của một số xu hướng, khi kết hợp lại, cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong diễn biến của cuộc xung đột.

Tác giả nhấn mạnh, Lực lượng Vũ trang Ukraine bất chấp những tổn thất nặng nề trong những năm trước, hiện nay đã sẵn sàng chiến đấu cao hơn nhiều và họ có khả năng chặn đứng các cuộc tấn công của Nga và buộc Nga phải ký kết thỏa thuận hòa bình.

Theo Foreign Affairs
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại