Everton trước mặt, nhưng Man United lo hơn bởi nguy cơ sau lưng

Ngọc Huy |

Man United đang đối diện nguy cơ mất David de Gea, và vấn đề không đơn giản là chuyện tiền bạc.

Sự im lặng của De Gea

Sự im lặng đáng sợ đang bao phủ trong mối quan hệ giữa Man United và thủ môn De Gea, như cách mà giới truyền thông Tây Ban Nha mô tả.

Từ hơn một năm nay, không ít lần Man United chủ động đặt vấn đề gia hạn hợp đồng với De Gea. Trong vài tuần gần đây, Phó chủ tịch Ed Woodward rất nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết câu chuyện mà báo giới tốn quá nhiều giấy mực.

Man United có lý do để vội vã. Hợp đồng hiện tại của De Gea hết hạn vào cuối mùa giải, đồng nghĩa anh được tự do tìm kiếm CLB mới cho mình kể từ ngày 1/1/2019.

Tuy nhiên, đáp lại sự nôn nóng của Man United là thái độ im lặng tuyệt đối từ phía De Gea. Người đại diện của anh, Jorge Mendes, cũng không đến thành phố Manchester như Ed Woodward chờ đợi.

Everton trước mặt, nhưng Man United lo hơn bởi nguy cơ sau lưng - Ảnh 1.

Giới thạo tin ở Tây Ban Nha và Italia những ngày qua đều nhấn mạnh đến việc De Gea đang là mục tiêu của Juventus.

Có ít nhất hai lý do để De Gea có thể sang Juventus: 1. CLB thành Turin đang tìm kiếm thủ môn đẳng cấp kể từ sau cuộc chia tay của Gigi Buffon cuối mùa giải trước. 2. Bà đầm già đang có mối quan hệ khá tốt với Jorge Mendes - người đạo diễn hai thương vụ Cristiano Ronaldo và Joao Cancelo về sân Allianz.

Sự hiện diện của Ronaldo đã nâng tầm hình ảnh Juventus, và "Bà đầm già" đang muốn chiêu mộ những gương mặt lớn nhất cho các tuyến, để hiện thực hóa giấc mơ giành Champions League - thứ mà họ thất bại từ 1996 đến nay.

Nếu Ronaldo là một trong hai cầu thủ lớn nhất, cùng Messi, thì De Gea cũng nằm trong nhóm các thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Theo đánh giá của Transfermarkt, De Gea và Jan Oblak của Atletico là hai thủ môn có giá trị thực cao nhất thế giới hiện nay, 70 triệu euro. Người xếp sau là Thibaut Courtois, giá 65 triệu euro. Những Alisson Becker, Ederson và Ter Stegen cùng có giá 60 triệu euro.

Everton trước mặt, nhưng Man United lo hơn bởi nguy cơ sau lưng - Ảnh 2.

Tiền không phải tất cả

Việc De Gea im lặng về chuyện hợp đồng với Man United được giải thích vì anh đòi hỏi mức lương cao nhất trong đội.

Đúng là sau những đóng góp không thể phủ nhận, De Gea rất xứng đáng với mức thu nhập cao hơn con số hiện nay (200.000 bảng mỗi tuần).

Nếu so với Alexis Sanchez (350.000 bảng/tuần) và Paul Pogba (290.000), mức lương mà De Gea đang nhận không tương xứng với tầm quan trọng mà anh thể hiện.

Nhưng với De Gea lúc này, tiền không phải tất cả. Sự im lặng của anh trước đề nghị về hợp đồng mới mà Man United đưa ra liên quan đến yếu tố khác: danh hiệu.

Trong 5 mùa giải vừa qua, từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, có đến 4 lần De Gea là gương mặt xuất sắc nhất của Man United. Nhưng trong ngần ấy thời gian, anh không được nâng cao danh hiệu lớn nào.

Everton trước mặt, nhưng Man United lo hơn bởi nguy cơ sau lưng - Ảnh 3.

Sau 10 ngày nữa, De Gea sẽ đón sinh nhật 28. Đây được xem là độ tuổi rực rỡ nhất của sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp.

Ở tuổi mới, một chặng đường mới, De Gea càng khao khát được chinh phục Premier League, và đặc biệt là Champions League.

Man United đang không cho De Gea cơ hội giành vinh quang. Ngay đến chuyện hy vọng cũng không nốt, khi mà đội bóng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho quá thiếu ổn định nhưng thừa rắc rối.

Đứng giữa bảng Premier League, chơi bóng như những đứa trẻ trước Juventus, Man United chỉ như một đội bóng hạng hai. Chưa kể, dự án tương lai cũng không rõ ràng, khi các quan chức kém về chuyên môn, còn Mourinho đã hết thời.

Nếu muốn giữ De Gea, tiền không phải điều quan trọng, mà ít nhất Man United cần cho thấy một dự án thể thao hợp lý, với một nhà cầm quân tạo niềm tin cho cầu thủ thay vì Mourinho chỉ biết né tránh trách nhiệm sau thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại