Eurasia: Năm 2017 không phải là thời điểm để Trump đối đầu Trung Quốc

Thủy Thu |

Đồng thời Tập đoàn chuyên tư vấn rủi ro chính trị này cũng cho hay, cuộc khủng hoảng tài chính 2008 có thể sẽ tái hiện sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức.

Tờ Cankaoxiaoxi (Trung Quốc) mới đây cho hay, theo giới truyền thông Mỹ, những hành động và phát ngôn của ông Donlad Trump trước và sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, bao gồm cả việc bổ nhiệm nhân sự đang khiến giới quan sát Trung Quốc lo lắng.

Theo đó, Bắc Kinh đang lo lắng trước việc sẽ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột trực diện trong quan hệ Trung-Mỹ sau khi ông Trump chính thức bước chân vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ lại cho rằng, năm 2017 là "thời điểm sai lầm nếu Trump muốn đối đầu Trung Quốc" bởi rất có thể Bắc Kinh sẽ đưa ra phản ứng mạnh đáp trả lại những thách thức từ các thế lực bên ngoài.

Trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA nhận định, những động thái gần đây của Tổng thống đắc cử Donald Trump với Trung Quốc đều cho thấy nguy cơ đối đầu nghiêm trọng đang tiềm ẩn trong quan hệ Trung-Mỹ. Trong đó, cuộc chiến tranh thương mại rất dễ sẽ xảy ra.

Theo VOA, những động thái đối đầu Trung Quốc của Trump chính là: Dọa áp mạnh thuế với hàng Trung Quốc, điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, lên tiếng về ràng buộc của chính sách "Một Trung Quốc" hay bổ nhiệm những nhân vật "cứng rắn với Trung Quốc" vào các vị trí quan trọng...

Đặc biệt, theo báo Mỹ, một số chuyên gia Mỹ nghiên cứu sâu về vấn đề thương mại cho rằng, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ là không thể tránh khỏi.

Ông Ian Bremmer - Chủ tịch Tập đoàn Eurasia, chuyên tư vấn rủi ro chính trị có trụ sở ở Mỹ đánh giá, so với chiến tranh thương mại, điều khiến ông càng lo ngại hơn chính là quan hệ Trung-Mỹ sẽ bất ngờ leo thang căng thẳng vì vấn đề Đài Loan.

Bremmer cho rằng, nếu Mỹ có hành động chống lại Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ lập tức đáp trả.

Giới quan sát Mỹ cũng cho rằng, nếu sau khi lên nhậm chức (20/1) ông Trump vẫn giữ vững quan điểm thực thi chính sách cứng rắn với Trung Quốc thì đây không phải là một thời điểm lý tưởng, bởi Bắc Kinh rất "nhạy cảm" với những thách thức từ bên ngoài, điều này có thể dẫn đến xung đột trong quan hệ Trung-Mỹ.

Bên cạnh đó, Eurasia dự đoán, rủi ro chính trị nằm trong top 10 nguy cơ lớn của thế giới trong năm 2017. Trong đó, "nước Mỹ bị cô lập" chiếm vị trí đầu bảng, "Trung Quốc đưa ra phản ứng quá khích" xếp ở vị trí kế tiếp.

Theo Eurasia, năm 2017, nước Mỹ sẽ bước vào một cuộc suy thoái địa chính trị. Trong năm này, cục diện rủi ro chính trị trở nên bất ổn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II.

Đặc biệt, cục diện này có thể sẽ khiến thị trường kinh tế thế giới chao đảo, ít nhất sẽ giống như cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.

Và theo Eurasia, sự suy thoái này bắt nguồn từ việc "nước Mỹ bị cô lập" sau khi ông Trump trúng cử, tức với tuyên bố "nước Mỹ trên hết" và "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", Washington sẽ dần từ bỏ vai trò lãnh đạo trong các sự vụ quốc tế cũng như trách nhiệm đối với các đồng minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại