EU “tìm cách xoa dịu” căng thẳng về vấn đề người di cư sau bất đồng Pháp-Italy

Mỹ Linh |

Các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách “xoa dịu” những căng thẳng xung quanh vấn đề di cư bất hợp pháp sau những bất đồng giữa Pháp và Italy liên quan đến việc giải cứu người di cư ở Địa Trung Hải gần đây.

Vấn đề người di cư lại trở nên căng thẳng hơn trong tháng này khi Pháp và Italia mâu thuẫn về việc Pháp chấp thuận tiếp nhận Ocean Viking, một tàu chở 234 người di cư mà Italy đã từ chối trước đó. Ủy viên châu Âu Margaritis Schinas phát biểu sau cuộc họp cho biết, tất cả các quốc gia thành viên EU đã nhất trí không lặp lại tình huống như trên, tránh vi phạm cơ chế đoàn kết, tự nguyện san sẻ gánh nặng trong vấn đề di cư.

EU “tìm cách xoa dịu” căng thẳng về vấn đề người di cư sau bất đồng Pháp-Italy - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Mặc dù không có quyết định cụ thể nào được đưa ra, nhưng các Bộ trưởng Nội vụ EU hoan nghênh kế hoạch hành động gồm 20 điểm do Ủy ban châu Âu đề xuất để giải quyết vấn đề di cư gia tăng ở trung tâm Địa Trung Hải. Trọng tâm của kế hoạch là tìm cách tăng cường hợp tác với các nước thứ ba, tăng cường phối hợp tìm kiếm và cứu nạn nhiều hơn của EU, bao gồm cả giữa các quốc gia ven biển.

Hơn 90.000 người di cư và người tị nạn đã đến 27 quốc gia EU trong năm nay thông qua tuyến đường trung tâm Địa Trung Hải, chẳng hạn như vượt biển từ Bắc Phi đến Italy hoặc Malta, tăng 50% so với năm 2021./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại