EU công bố danh sách cho phép nhập cảnh chính thức, chưa có Việt Nam, Trung Quốc và đây là lý do được Forbes đưa ra

H.A |

Nhiều nguồn tin cho rằng, một trong những tiêu chí quyết định việc khối này cho phép công dân nhập cảnh là đối phương cũng phải mở cửa cho công dân EU.

Sau 4 tháng cấm du khách quốc tế, châu Âu sẽ sớm chính thức mở cửa cho du khách từ ít nhất 14 quốc gia: Australia, Canada, Georgia, Alegria, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay.

Sau nhiều cuộc tranh luận, đặc biệt là về các tiêu chí để cho phép nhập cảnh, danh sách cuối cùng đã được tiết lộ. Trước đó, EU nêu ra 54 cái tên, trong đó có Việt Nam, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại 14 cái tên nói trên.

Forbes giải thích, bên cạnh việc xem xét tỷ lệ lây nhiễm ở các quốc gia khác và phản ứng Covid-19 của họ, một trong những tiêu chí quan trọng quyết định việc khối này cho phép công dân nhập cảnh là đối phương cũng phải mở cửa cho công dân EU, theo báo cáo của Agence France-Presse.

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa mở cửa với du khách châu Âu. Theo Le Monde, danh sách này sẽ được xem xét lại hai tuần một lần, khi sự trở lại của du lịch quốc tế châu Âu dần dần mở ra. Business Insider cho rằng: Trung Quốc cũng sẽ được đưa vào danh sách, miễn là Trung Quốc cho phép du khách Liên minh châu Âu nhập cảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại