EU bắt đầu chiến dịch tiêm phòng đồng loạt vaccine Covid-19

Thu Hoài |

Bên cạnh những biện pháp y tế hàng rào, vaccine hiện được xem là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp châu lục sớm thoát khỏi thảm kịch mang tên Covid-19.

EU bắt đầu chiến dịch tiêm phòng đồng loạt vaccine Covid-19. Ảnh: DW

EU bắt đầu chiến dịch tiêm phòng đồng loạt vaccine Covid-19. Ảnh: DW

Liên minh châu Âu ngày 27/12 bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên cho người dân. Đây được xem là niềm hi vọng cho một châu Âu đã “quá mệt mỏi” khi là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 25 triệu ca mắc bệnh và cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày một nhiều các ca biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Đức, Hungary và Slovakia là những quốc gia đầu tiên tại Liên minh châu Âu tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho người dân, tức chưa đầy 1 tuần sau khi Ủy ban châu Âu bật đèn xanh cho vaccine của Pfizer và BioNTech.

Tại Đức, một cụ bà 101 tuổi ở viện dưỡng lão Sachsen –Anhaldt, miền Đông nước này đã trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine. Các cư dân cao tuổi ở các viện dưỡng lão, những người từ 80 tuổi trở lên và đội ngũ nhân viên y tế là những đối tượng được ưu tiên tiêm trước.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã gọi đây là “một ngày tràn đầy hi vọng”, bởi vaccine là chìa khóa giúp châu Âu trở lại với cuộc sống của mình.

“Đây thực sự là một thông điệp Giáng sinh vui vẻ. Vaccine này là chìa khóa quan trọng để đánh bại đại dịch. Đó là chìa khóa để chúng ta lấy lại cuộc sống của mình. 1,3 triệu liều vaccine sẽ được cung cấp trên toàn nước Đức trước cuối năm nay. Và từ tháng Giêng, con số này sẽ còn nhiều hơn mỗi tuần, gần 700.000 liều mỗi tuần vào tháng Giêng; hơn 10 triệu liều BioNTech trong quý 1. Và chúng tôi dự đoán rằng việc phê duyệt vaccine Moderna sẽ diễn ra vào những ngày đầu tiên của tháng 1, với 1,5 triệu liều nữa”, ông Spahn nói.

Hai quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu khác là Hungary và Slovakia ngày 26/12 cũng bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine sớm.

Những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên bắt đầu được chuyển đến Liên minh châu Âu từ hôm qua, một ngày trước khi phần lớn các nước thành viên bắt đầu tiêm chủng cho người dân, trong bối cảnh ngày càng có nhiều ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh được xác nhận trên khắp thế giới như từ châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ tới Trung Đông. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen, mục tiêu của châu Âu là sẽ nhận được 200 triệu liều vaccine từ nay đến tháng 9/2021.

“Như chúng tôi đã cam kết, vaccine sẽ có sẵn cho tất cả các nước thàn viên cùng một lúc, với những điều kiện tương tự nhau. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi vẫn luôn nói rằng, chúng ta phải luôn ở cùng nhau. Vì vậy việc tiêm chủng có thể bắt đầu gần như đồng thời tại châu Âu trong các ngày 27, 28 và 29/12. Đây là một cách rất tốt để kết thúc một năm khó khăn”, bà Leyen nói.

Theo một nghiên cứu công bố mới đây của Đại học London, biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 50% đến 74% so với những biến thể trước đó, làm gia tăng lo ngại về sự gia tăng báo động số ca nhập viện và tử vong trong năm 2021. Nhiều nước châu Âu đã phải tái phong tỏa toàn quốc đúng dịp lễ Giáng sinh và dự kiến kéo dài cho hết năm nay nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch.

Việc phát triển vaccine và đưa ra thị trường thông thường phải mất tới 10 năm. Tuy nhiên, với việc đẩy nhanh các tiến trình nghiên cứu, sản xuất công nghiệp và đánh giá, với sự hỗ trợ cả các nguồn tài chính khổng lồ, vaccine ngừa Covid-19 đạt được trong chưa đầy 1 năm. Hôm 2/12, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech.

Tới nay, tổng cộng 16 quốc gia và Liên minh châu Âu đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine do hai hãng dược phẩm của Mỹ và Đức phối hợp pháp triển này. Trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về hiệu quả lâu dài của vaccine cũng như hiệu quả đối với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, các chuyên gia y tế tại châu Âu đều khẳng định, hiện không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy, vaccine của Pfizer/BioNTech không hiệu quả đối với biến thể mới. Một thông điệp cũng được ban lãnh đạo BioNTech nhắc lại ngày hôm qua khi đảm bảo rằng Hãng dược phẩm này có khả năng đưa ra thị trường một loại vaccine mới chỉ trong 6 tuần./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại