Chiếc túi em gái ông Kim Jong Un mang sang Nga có gì lạ mà Ủy ban cấm vận LHQ phải vào cuộc?

An An |

Bà Kim Yo Jong được nhìn thấy xách một chiếc túi đen khi tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du Nga vào tháng 9/2023.

Chiếc túi em gái ông Kim Jong Un mang sang Nga có gì lạ mà Ủy ban cấm vận LHQ phải vào cuộc?- Ảnh 1.

Bà Kim Yo Jong nghi mang túi xách Dior 7.000 USD. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 21/3 đưa tin, Ủy ban cấm vận Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tập đoàn Dior đang hợp tác làm việc để xác định xem liệu chiếc túi đen mà em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mang theo trong chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm ngoái có phải là sản phẩm thuộc tập đoàn xa xỉ nổi tiếng của Pháp hay không.

Theo báo cáo thường niên được công bố vào ngày 20/3 bởi hội đồng chuyên gia Ủy ban cấm vận Triều Tiên, trao đổi giữa ủy ban này và Dior đã diễn ra vào tháng 10-11/2023.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin, theo bức ảnh được truyền thông Triều Tiên đăng tải, chiếc túi mà bà Kim Yo Jong xách theo được cho là sản phẩm của Dior.

Để xác nhận liệu điều này có vi phạm lệnh cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Triều Tiên theo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an hay không, Ủy ban cấm vận Triều Tiên lần đầu tiên gửi thư thắc mắc cho Dior vào ngày 16/10/2023.

Trong thư hồi đáp vào ngày 16/11, Dior cho biết: "Người ta cho rằng đây là mẫu túi xách của chúng tôi nhưng rất khó để xác nhận liệu nó có phải là hàng thật hay không [nếu chỉ dựa trên hình ảnh]".

"Trong ảnh, chiếc túi có vẻ là mẫu Sac Lady Dior Large cuir de veau cannage ultramatte noir", Dior nói. "Mẫu này được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2/2019. Đây là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của chúng tôi, được bán trên toàn thế giới, trong đó bán chạy nhất ở Châu Âu và Mỹ".

Về mạng lưới cung cấp sản phẩm Dior sang Triều Tiên, tập đoàn khẳng định: "Dior tuân thủ các quy định cấm bán hoặc chuyển hàng xa xỉ sang Triều Tiên nhưng không biết về mạng lưới cung cấp [sang Triều Tiên]".

Ngoài ra, Dior cũng khẳng định, hãng này không biết Triều Tiên có được sản phẩm bằng cách nào và mặc dù đã nỗ lực tuân thủ các quy định trừng phạt nhưng hãng không thể kiểm soát hoàn toàn việc chuyển giao sản phẩm dưới hình thức bán lại.

Chiếc túi em gái ông Kim Jong Un mang sang Nga có gì lạ mà Ủy ban cấm vận LHQ phải vào cuộc?- Ảnh 3.

Mẫu túi bán chạy của Dior.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại