Hỏa lực nổ long trời lở đất, Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố: "Sẵn sàng đánh sập thủ đô của địch thủ!"

An An |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, nếu xung đột vũ trang xảy ra thì không có cách nào tránh được hậu quả thảm khốc.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19/3 cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un đã thị sát cuộc tập trận của một đơn vị pháo binh nước này vào ngày 18/3.

Phía Triều Tiên khẳng định, cuộc tập trận này nhằm chứng minh sức mạnh và khả năng chiến đấu thực tế của hệ thống vũ khí rocket nòng 600mm.

"Một vụ nổ làm rung chuyển đất trời, những viên đạn siêu lớn hạng nặng phóng ra như dung nham từ nòng thép xanh, phun ra ngọn lửa hủy diệt ngang ngửa sức hủy diệt địch thủ và bay về phía mục tiêu", KCNA mô tả và đăng kèm bức ảnh cho thấy 6 bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn khai hỏa cùng lúc.

Hỏa lực phát nổ rung trời lở đất, Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố:

6 bệ phóng tên lửa của Triều Tiên khai hỏa cùng lúc. Ảnh: KCNA

Hãng này cũng dẫn lời ông Kim Jong Un khẳng định, quân đội Triều Tiên cần củng cố nhận thức rằng nếu xung đột vũ trang xảy ra thì không có cách nào tránh được hậu quả thảm khốc.

"Chúng ta phải thận trọng hơn trong việc thực hiện sứ mệnh ngăn chặn khả năng xảy ra chiến tranh bằng cách trang bị đầy đủ các phương tiện tấn công hủy diệt có thể đánh sập thủ đô (trung tâm đầu não) và sức mạnh quân sự của địch thủ bất cứ lúc nào", nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố và nhấn mạnh, lính pháo binh tầm xa sẽ là lực lượng chủ lực trong xung đột.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trước đó một ngày, Triều Tiên đã phóng loạt tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại