Đường ống dẫn khí đốt khổng lồ nối Nga và Trung Quốc

Thùy Dương |

Trung Quốc và Nga đang trong giai đoạn cuối cùng xây dựng đường ống đầu tiên có thể đưa khí đốt từ Siberia đến Thượng Hải.

Công trường xây dựng tuyến đường ống khí đốt nối Trung Quốc-Nga ngày 12/3. Ảnh: Getty Images

Công trường xây dựng tuyến đường ống khí đốt nối Trung Quốc-Nga ngày 12/3. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNBC, “Power of Siberia” là tên gọi của phần đường ống khí đốt trên lãnh thổ Nga. Đường ống này bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho miền bắc Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Tại Trung Quốc, đường ống chạy dọc theo phía đông nước này, qua thủ đô Bắc Kinh và xuống Thượng Hải. Giai đoạn giữa của dự án bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2020 và phần đường ống cuối cùng ở phía nam sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt vào năm 2025.

Các công ty năng lượng quốc doanh là Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đã xây dựng đường ống này trong khoảng 8 năm.

Đường ống Trung Quốc-Nga trở nên quan trọng trong bối cảnh Liên minh châu Âu tìm cách giảm nhập khẩu 2/3 khí đốt Nga sau xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Trung Quốc đã từ chối lên án Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Số liệu nhập khẩu khí qua đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc - Nga cho thấy đây chỉ là một trong nhiều lựa chọn năng lượng cho Trung Quốc.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc tính đến tháng 6, mặc dù Nga đã đầu tư 55 tỷ USD vào hợp đồng đường ống nói trên với Trung Quốc, nhưng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu thông qua đường ống này chỉ đạt 3,81 tỷ USD kể từ tháng 12/2019.

Dữ liệu cho thấy tốc độ mua khí đốt Nga của Trung Quốc đã tăng lên trong nửa đầu năm nay, gần gấp ba lần so với một năm trước và tăng lên 1,66 tỷ USD. Nhưng Trung Quốc nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan trong thời gian đó còn cao hơn nhiều, đạt giá trị 4,52 tỷ USD, tăng 52% so với một năm trước.

Trung Quốc vẫn chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ khí đốt so với các loại năng lượng khác. Nước này chủ yếu nhập dầu thô.

Theo khối lượng, xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang Trung Quốc thông qua đường ống trên đã tăng 63,4% lên 7,5 tỷ mét khối trong nửa đầu năm. Theo hợp đồng ban đầu, con số mục tiêu là 38 tỷ mét khối khí đốt hàng năm trong những thập kỷ tới.

Interfax cho biết tổng xuất khẩu của Gazprom sang các quốc gia trước đây không thuộc Liên bang Xô viết đã giảm 31%, xuống 68,9 tỷ mét khối trong 6 tháng đầu năm.

Vào đầu tháng 2, Trung Quốc và Nga đã mở rộng thỏa thuận mua khí đốt hàng năm thêm 10 tỷ mét khối. Hai bên không nói rõ khi nào sẽ thực hiện thỏa thuận nhưng cho biết đây là một thỏa thuận dài hạn. Ước tính doanh số bổ sung trị giá 37,5 tỷ USD trong 25 năm.

Hai nước cũng đã thảo luận về việc xây dựng thêm các đường ống dẫn khí đốt, trong đó có một đường ống dự kiến ​​chạy từ Siberia qua Mông Cổ. Trong tháng này, Mông Cổ dự kiến ​​đường ống dẫn khí đốt mới (có tên Power of Siberia 2) sẽ bắt đầu được xây dựng trong vòng hai năm.

Cả Trung Quốc và Nga cũng đang hợp tác phát triển điện hạt nhân. Vào tháng 5/2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi tại một sự kiện động thổ dự án xây dựng chung tại hai nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc.

Đa số năng lượng của Trung Quốc vẫn bắt nguồn từ than đá, phần lớn trong số đó được sản xuất trong nước. Nhưng trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã mua nhiều than của Nga. Than của Nga đang được bán giảm giá khi nhiều quốc gia khác lên kế hoạch trừng phạt mặt hàng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại