*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình nêu rõ, đối với vụ án Đường "Nhuệ", đến nay đã khởi tố 3 vụ án, 12 bị can, đang điều tra 1 vụ án, 1 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa ký quyết định hủy kết quả đấu giá khu đất vàng nằm tại phường Trần Lẫm mà vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ" từng rao bán trên Facebook.
"Đã làm thì phải chịu, tôi làm gì thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật", Nguyễn Xuân Đường trả lời dứt khoát trước HĐXX trong phiên phúc thẩm vụ án hai vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết.
Hôm nay, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình ở thành phố Thái Bình, TAND cấp cao mở phiên xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, băng nhóm Đường Nhuệ là băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp dưới mác doanh nghiệp, che mắt cơ quan chức năng với vai doanh nhân thành đạt, hoạt động từ thiện.
Hôm nay, 24/4, Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình họp về công tác cán bộ, quyết nghị điều chuyển một số vị trí công tác. Trong đó, đáng chú ý có trường hợp điều chuyển một chủ tịch huyện là chồng của một bị can vừa bị bắt vì liên quan đến “đại án” Đường Nhuệ đang được dư luận quan tâm.
Sau khi bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích, Đường "Nhuệ" tiếp tục bị khởi tố tội Cưỡng đoạt tài sản.
Đường "Nhuệ" đã bị khởi tố bị can đã khiến bà Lý cảm thấy những tháng ngày đi đòi công lý đã được bù đắp.
Các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") về hành vi cố ý gây thương tích tại trụ sở công an vào năm 2014 được VKS nhân dân Thành phố Thái Bình phê duyệt.
Lãnh đạo Chi cục thuế TP Thái Bình cho biết, doanh nghiệp của vợ chồng Đường "Nhuệ" có kê khai thuế nhưng doanh số bằng 0 nên không phải nộp thuế, cũng không có nợ đọng.
Chính quyền nắm thông tin có đối tượng cưỡng đoạt tiền của người trúng đấu giá đất nhưng không ai trình báo. Đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ tại Thái Bình cũng chưa tố cáo việc Đường “Nhuệ” cưỡng đoạt, thu 500 nghìn đồng với mỗi ca hỏa táng.
Quá trình hoạt động, nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. Đường "Nhuệ" thấy mối làm ăn tốt liền đứng ra "bảo kê".