Đuổi trọng tài nước ngoài đi, hoặc "ngoại hóa" toàn phần bóng đá Việt Nam

Bảo Anh |

Năm thứ 3 liên tiếp, giới chức lãnh đạo bóng đá Việt Nam cầu cứu trọng tài ngoại để bảo đảm cho V-League về đích được an toàn. Nhưng...

1. Nhìn từ khía cạnh chuyên môn thuần túy, việc mời trọng tài nước ngoài mang đến nhiều cái lợi. Trình độ chuyên môn của họ tốt hơn. Họ cũng bắt công tâm hơn. Các đội bóng nhờ thế mà yên tâm thi đấu hơn.

Tuy nhiên, những cái lợi nói trên chỉ là lợi ích ngắn hạn và cục bộ. Vì dùng trọng tại ngoại có nghĩa là các trọng tài nội sẽ phải ngồi chơi xơi nước, tay nghề vốn đã kém lại càng mai một. Chưa kể những cây còi Việt Nam sẽ cảm thấy bất mãn vì bị phân biệt đối xử.

Giả sử các trọng tài Việt Nam đồng loạt đình công hoặc tệ hơn nữa là bỏ nghề, cả VFF lẫn VPF chắc chắn sẽ tha hồ mệt mỏi. Vì nếu phải mời trọng tài ngoại một cách thường xuyên sẽ vừa tốn kém, vừa bất tiện.

Đuổi trọng tài nước ngoài đi, hoặc ngoại hóa toàn phần bóng đá Việt Nam  - Ảnh 1.

Trọng tài ngoại sẽ xóa bỏ được những hành động "khó coi" này.

Vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái lợi lâu dài, đó là cách làm quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Ví dụ để tăng cường sức mạnh tấn công, hầu như mọi CLB tại V-League đều tậu tiền đạo ngoại. Hệ quả là đội tuyển Việt Nam càng ngày càng "cùn".

Tâm lý sính ngoại vì mục tiêu ngắn hạn cũng được thể hiện qua việc VFF nhất quyết chọn một thầy "tây" để ngồi lên chiếc ghế mà Hữu Thắng bỏ lại. Bất chấp thực tế là phần lớn trong số các HLV ngoại từng đến với bóng đá Việt Nam đã phải ra đi trong tư thế của kẻ thất bại, VFF vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh ngộ.

2. Nếu VFF cho rằng chính sách "ngoại hóa" là cần thiết, thì họ lại đang chơi... ăn non khi chỉ dùng trọng tài, tiền đạo và HLV ngoại. Để hoàn tất một quy trình đang dang dở, VFF cần phải thuê cả... CĐV ngoại cho các khán đài tại V-League đỡ trống vắng.

Có thể cách làm này hơi nhố nhăng và phi thực tế, nhưng khi một nền bóng đá đã "chạm đáy" như nội dung bức thư của một số cựu cầu thủ gửi lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cách đây 1 năm, thì chẳng việc gì là không thể thử.

Đuổi trọng tài nước ngoài đi, hoặc ngoại hóa toàn phần bóng đá Việt Nam  - Ảnh 2.

Nên "ngoại hóa" toàn bộ?

Ngoài CĐV ngoại, V-League cũng cần có ông bầu ngoại đầu tư vào. Chứ cứ để cảnh tượng nhiều đội bóng nằm trong tay một ông chủ như hiện nay, việc thuê trọng tài ngoại cũng chẳng đem lại sự công bằng, minh bạch tuyệt đối.

CĐV và ông bầu ngoại dẫu sao cũng chỉ là phần "cổ cánh", bóng đá Việt Nam sẽ chỉ thực sự thay đổi nếu dám thay đổi ở cái đầu. VFF cần có chủ tịch ngoại, phó chủ tịch ngoại, TTK ngoại và thậm chí trưởng các phòng ban chuyên môn có thể cũng là người nước ngoài nốt.

Khi ấy, bóng đá Việt Nam có lẽ không chỉ vượt Thái Lan để làm bá chủ tại ĐNÁ, mà còn cạnh tranh sòng phẳng với cả Nhật, Hàn hay Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại