Jennifer Lawrence đã say, hãy cho Luke Shaw... "cởi"

Bảo Anh |

"Kingsman 2", bộ phim đang làm bùng nổ các rạp trên khắp thế giới, có một cảnh đã bị cắt bớt vì không phù hợp với khán giả Việt Nam.

1. Đó là tình huống nhân vật chính Eggsy gài thiết bị theo dõi vào bên trong cơ thể của một đối tượng nữ qua... "vùng kín". Đừng nói là khán giả, bản thân cô đào Poppy Delevingne chắc chắn cũng cảm thấy "nhột", không chỉ thể xác mà cả tinh thần, khi đóng cảnh này.

Bất kể là vì nghệ thuật hay vì lý do gì, mọi nữ diễn viên đều phải sẵn sàng "Chuông reo là cởi" như cách nói lái theo tên một bộ phim cũng lùm xùm vì có nhiều cảnh nóng bị cho là không cần thiết của điện ảnh Việt Nam. Bằng không, sự nghiệp diễn xuất bị "cài cúc" ngay từ khi nó chưa kịp bắt đầu.

"Tôi đã uống rượu đến lúc mọi chuyện trở nên mơ hồ. Rồi tôi về nhà mà vẫn không biết là mình đã hoàn thành cảnh công việc chưa", nữ minh tinh Jennifer Lawrence chia sẻ về quá trình diễn cảnh yêu đương với Chris Patt trong bộ phim đình đám "Passengers".

Jennifer Lawrence đã say, hãy cho Luke Shaw... cởi - Ảnh 1.

Nữ minh tinh Jennifer Lawrence từng gặp nhiều khó khăn khi phải diễn cảnh yêu đương trong phim "Passengers".

Nhưng Lawrence có lẽ sẽ không bị ám ảnh quá lâu. Vì cởi mãi rồi cũng thành quen. Chưa kể tiền cát xê chất cao như núi sẽ giúp Lawrence phấn chấn trở lại. Ngoài ra, khán giả Mỹ không quá khắt khe với tình trạng khỏa thân trên màn ảnh.

Ngược lại, các nữ diễn viên phải thực hiện cảnh quay nhạy cảm ở những quốc gia giàu tính "tôn nghiêm" có thể sẽ phải trả giá đắt. Thay vì vươn lên thành ngôi sao hoặc kiếm được mớ bạc, dư luận sẽ dìm một cô gái không mặc gì trên màn ảnh xuống vũng lầy của sự bế tắc. Thang Duy trong "Sắc giới" là một ví dụ.

2. Trong khi các nữ diễn viên bị ép phải lột đồ, các nam cầu thủ lại khổ sở vì sự gò bó thái quá của bóng đá hiện đại. Cởi áo sau khi ghi bàn: phạt thẻ. Ăn mừng pha lập công vào lưới đội bóng cũ: không nên. Mặc chiếc áo ba lỗ thoáng mát của môn bóng rổ như ĐT Cameroon 2002: Không được.

Cách đây vài năm, cựu tiền vệ David Bentley chia sẻ rằng anh quyết định giải nghệ ở tuổi 29 là vì bóng đá bây giờ quá khô khan. "Thấy tôi cười to trên sân tập, HLV đã cằn nhằn là không nghiêm túc với nghề. Mới là lúc tập luyện thôi đấy".

Giờ tới lượt Luke Shaw phải trải qua những gì mà Bentley từng không chịu nổi. Sau trận gặp Burton ở Carabao Cup, cả cựu "Quỷ đỏ" Phil Neville lẫn HLV Jose Mourinho đều chê hậu vệ cánh 22 tuổi, người chỉ được vào sân khi Man United đã dẫn 3-0, thi đấu hời hợt.

Jennifer Lawrence đã say, hãy cho Luke Shaw... cởi - Ảnh 2.

Đã đến lúc Luke Shaw cần được "giải phóng".

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho thể hiện sự khó chịu với Shaw, một trong những cầu thủ có sự nghiệp lắm thăng trầm nhất tại sân Old Trafford. Kể từ ngày dẫn dắt Man United, Mourinho thường xuyên chê Shaw là thiếu ý chí, không nhiệt tình.

Trong mắt Mourinho, Marouane Fellaini là hình ảnh mẫu mực về cách hành xử. "Marouane luôn tập luyện nghiêm túc như thể đang đá trận chung kết Champions League", Mourinho tán dương tiền vệ người Bỉ.

Jennifer Lawrence đã say, hãy cho Luke Shaw... cởi - Ảnh 3.

Có rất nhiều áp lực đang đặt lên vai Shaw.

Nhưng Shaw không phải Fellaini. Trong vai trò đạo diễn tại "Nhà hát của những giấc mơ", Mourinho lẽ ra phải hiểu là mỗi cầu thủ có lối "diễn xuất" riêng. Từng gặp phải đủ loại chấn thương nghiêm trọng mà Shaw vẫn cười đùa, như vậy đâu phải là cầu thủ này không nghiêm túc.

Shaw muốn "cởi bỏ" rất nhiều thứ đang đè nặng lên sự nghiệp của mình, thế nên đừng bắt anh phải "khóa mồm" như Bentley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại