Đuổi nhóm khách quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh du lịch rồi tổ chức khám bệnh chui

Bảo Ngọc |

Nhập cảnh vào Việt Nam với visa du lịch nhưng nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc lại tổ chức khám chữa bệnh bằng hình thức xoa bóp tại nhà dân.

Ngày 22/3, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa lập thủ tục đuổi một nhóm du khách quốc tịch Trung Quốc ra khỏi địa bàn vì tổ chức khám chữa bệnh trái phép.

Theo đó, cơ quan an ninh phát hiện nhóm người nước ngoài gồm 4 nam, 2 nữ tổ chức khám bệnh tại nhà riêng của bà V.T.L (trú thôn Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, bà L. không có giấy đăng ký cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức khám bệnh trái phép cho người dân xã Võ Ninh.

Đặc biệt, nhóm 6 người khám, chữa bệnh đều là người mang quốc tịch Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, nhóm người này cho biết nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 3. Họ tổ chức khám bệnh bằng hình thức xoa bóp, bấm huyệt nhưng không có giấy tờ về hoạt động y học được cấp phép tại Việt Nam.

Lực lượng chức trách đã lập biên bản, yêu cầu nhóm người trên chấm dứt các hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và rời khỏi địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại