Được mệnh danh là Bill Gates của nước Anh, tỷ phú công nghệ mất tích trong vụ chìm siêu du thuyền có cuộc đời thăng trầm, lao đao vì cáo buộc thổi phồng công ty 11,7 tỷ USD...

Anh Dũng |

Trong những ngày qua, dư luận xôn xao khi hay tin một doanh nhân nổi tiếng của nước Anh mất tích sau vụ chìm thuyền. Đáng chú ý hơn là ông vừa được tuyên trắng án sau vụ kiện kéo dài với hãng máy tính Hewlett Packard (HP).

Doanh nhân công nghệ người Anh Mike Lynch là người sáng lập công ty phần mềm doanh nghiệp Autonomy. Tháng 6 vừa qua, ông đã được tuyên trắng án trong phiên toà xét xử cáo buộc gian lận vì đã thổi phồng giá trị của Autonomy khi bán công ty với giá 11,7 tỷ USD cho gã khổng lồ sản xuất máy tính Hewlett Packard (HP).

Hai tháng sau phiên toà, vị doanh nhân được mệnh danh như “Bill Gates của nước Anh” đã mất tích sau vụ chìm siêu du thuyền ngoài khơi đảo Sicily của Italy.

Chiếc du thuyền có tên Bayesian bị lật úp vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Theo báo giới, chiếc thuyền đã bị một cơn bão lớn bất ngờ tấn công.

Bà Angela Bacares, vợ của ông Lynch, là một trong số 15 người được cứu sau vụ việc. Ít nhất một người đàn ông đã tử vong. Trong khi đó, 6 người bao gồm ông Lynch và con gái vẫn mất tích.

 - Ảnh 1.

Mike Lynch là ai?

Như đã nhắc, ông Mike Lynch, 59 tuổi, là người sáng lập công ty phần mềm doanh nghiệp Autonomy. Ngoài ra, ông cònh điều hành công ty đầu tư mạo hiểm Invoke Capital, chuyên hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ châu Âu. Công ty này được Lynch thành lập vào năm 2012.

Ông đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài với hãng sản xuất máy tính Hewlett Packard (HP). Công ty này cáo buộc Lynch thổi phồng giá trị của Autonomy trong thương vụ mua bán trị giá 11,7 tỷ USD. Trong vòng một năm sau khi hoàn tất thương vụ và kiểm toán lại, phía HP đã cắt giảm 8,8 tỷ USD giá trị của Autonomy.

Năm 2023, Lynch đã bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ để hầu tòa vì những cáo buộc liên quan đến HP. Ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển tiền và âm mưu thổi phồng doanh thu của Autonomy từ năm 2009 nhằm mục đích thu hút người mua.

Nhưng hai tháng trước, ông Lynch bất ngờ chiến thắng và được tuyên trắng án về tội gian lận. Trong phiên tòa, Lynch đã tự bào chữa cho mình, phủ nhận hành vi sai trái và nói với bồi thẩm đoàn rằng HP đã phá hỏng quá trình sáp nhập Autonomy.

 - Ảnh 3.

Các công tố viên đã cáo buộc Lynch cùng với giám đốc tài chính quá cố Chamberlain đã làm giàu cho Autonomy bằng nhiều cách. Lynch nói với bồi thẩm đoàn rằng ông tập trung vào các vấn đề liên quan đến công nghệ tại Autonomy. Các quyết định về kế toán và tiền bạc do giám đốc tài chính lúc bấy giờ là Sushovan Hussain xử lý.

Hussain đã bị kết án riêng tại Mỹ vào năm 2018 về các tội danh âm mưu, gian lận chuyển tiền và gian lận chứng khoán liên quan đến thỏa thuận HP. Ông ra tù vào tháng 1 sau khi thụ án 5 năm.

“Bill Gates của nước Anh”

Ông Mike Lynch sinh năm 1965 tại khu đô thị ngoại ô Ilford ở phía Đông London và lớn lên gần Chelmsford thuộc hạt Essex của Anh.

Ông theo học khoa học tự nhiên tại Đại học Cambridge, tập trung vào các lĩnh vực bao gồm điện tử, toán học và sinh học. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Lynch đã hoàn thành bằng Tiến sĩ về xử lý tín hiệu và truyền thông.

Vào cuối những năm 1980, Lynch thành lập công ty sản xuất các thiết kế và sản phẩm âm thanh cho ngành công nghiệp âm nhạc có tên Lynett Systems.

Đến đầu thập niên 1990, ông thành lập một doanh nghiệp nhận dạng dấu vân tay có tên là Cambridge Neurodynamics. Cảnh sát South Yorkshire là một trong số những khách hàng của ông.

Nhưng đến năm 1996, bước đột phá lớn mới thực sự xuất hiện. Ông cùng David Tabizel và Richard Gaunt đồng sáng lập Autonomy. Kể từ đó, công ty phát triển thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất nước Anh.

Khi ở đỉnh cao thành công, ông Lynch có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực công nghệ của Vương quốc Anh. Ông từng được giới truyền thông ưu ái gọi là Bill Gates của nước Anh.

Trước đây ông từng là thành viên hội đồng quản trị của đài truyền hình BBC. Ông cũng từng là cố vấn cho chính phủ Anh tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

Với vai trò là người đứng đầu công ty đầu tư mạo hiểm Invoke, Lynch đã tham gia chặt chẽ vào việc giúp công ty an ninh mạng Darktrace của Anh và công ty khởi nghiệp phần mềm pháp lý Luminance đi vào hoạt động.

Ông Lynch trước đây đã lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2014 và 2015, với giá trị tài sản ròng ước tính là 1 tỷ USD. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với chi phí pháp lý trong vụ kiện của HP, ông rời khỏi danh sách vào năm 2016.

 - Ảnh 5.

Ngoài đam mê công nghệ, ông Lynch còn có sở thích chăn nuôi và chăm sóc gia súc tại nhà riêng.

Ông nói với LeadersIn trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nuôi những giống vật nuôi quý hiếm”. Tờ báo địa phương East Anglian Times đưa tin Lynch đã trở về trang trại của mình ở Suffolk để hồi phục sau cuộc chiến pháp lý ở Mỹ.

Vài tuần trước khi bị báo mất tích, Lynch đã chia sẻ với tờ The Times rằng ông sợ chết trong tù nếu bị kết tội vì những cáo buộc liên quan đến HP. Ông nói: “Nếu mọi chuyện diễn ra không như mong đợi, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.

Tham khảo CNBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại