Được công nhận liệt sỹ sau 43 năm hy sinh trong chiến tranh

Ngọc Tú |

Sau 43 năm hy sinh trong chiến tranh, gia đình ông Phạm Văn Huy gửi hồ sơ và được cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ.

Ngày 27/7, UBND TX Cửa Lò phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, công nhận liệt sỹ và bàn giao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Phạm Văn Huy sau 43 năm hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Do thân nhân của liệt sỹ Huy chỉ còn người em trai là Phạm Xuân Hoàn (Khối 8, phường Nghi hương, TX Cửa Lò) nên lễ truy điệu và bàn giao bằng đã được tổ chức tại nhà anh Hoàn.

Được công nhận liệt sỹ sau 43 năm hy sinh trong chiến tranh - Ảnh 1.

Rất đông người dân cùng đến chia sẻ với gia đình trong lễ truy điệu và trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Phạm Văn Huy.

Theo người nhà cho biết, liệt sỹ Phạm Văn Huy (cấp bậc Trung úy) hy sinh ngày 6/7/1973 tại Bệnh viện Quân y 41 tỉnh Quảng Bình. Sau khi hy sinh, liệt sỹ Huy đã được an táng tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Bình.

Sau nhiều năm kể từ ngày liệt sỹ Huy hy sinh, người thân đã làm hồ sơ để cơ quan chức năng chứng nhận liệt sỹ nhưng giấy tờ thất lạc nên việc hoàn tất hồ sơ rất khó khăn.

Được công nhận liệt sỹ sau 43 năm hy sinh trong chiến tranh - Ảnh 2.

Bằng Tổ quốc ghi công trao cho liệt sỹ Phạm Văn Huy.

Mãi đến sau 43 năm, hồ sơ của liệt sỹ Huy đã được chấp nhận và được nhà nước công nhận.

"Cuối cùng thì anh trai tôi cũng đã được công nhận là liệt sỹ vì những đóng góp cống hiến của mình. Xin thay mặt gia đình, cảm ơn các cấp các ngành đã tạo điều kiện, quan tâm để tìm lại công bằng cho anh tôi", ông Phạm Xuân Hoàn chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại