Dùng tên giả xin làm lao công để trốn truy nã tại Đà Nẵng

Hải Định |

Nguyễn Thị Thu Hằng trốn truy nã hơn 20 năm, dùng danh tính giả để xin làm lao công tại một khách sạn ở Đà Nẵng nhưng đã bị công an phát hiện.

Ngày 27-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao bị can Nguyễn Thị Thu Hằng (63 tuổi; quê quán quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý về hành vi lừa đảo sau hơn 20 năm trốn truy nã.

Theo điều tra, năm 1995, bà Hằng là kỹ sư công tác tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Công nghệ Việt Nam, tham gia nghiên cứu tinh dầu và kinh doanh xuất khẩu mặt hàng này.

Lúc này, việc xuất khẩu có lợi nhuận lớn nên bà Hằng mở rộng kinh doanh. Năm 1995, bà ta huy động được 9 người góp vốn đầu tư 1,4 tỉ đồng. Thời gian đầu kinh doanh, bà ta giữ đúng cam kết trả lãi cho người góp vốn theo tháng.

Dùng tên giả xin làm lao công để trốn truy nã tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lệnh truy nã và bị can Nguyễn Thị Thu Hằng hiện tại

Đến năm 1999, hoạt động xuất khẩu tinh dầu gặp biến động, ngưng trệ dẫn đến kinh doanh thua lỗ. Bà Hằng vỡ nợ nên bỏ trốn sang Nga.

Sau nhiều năm, bà Hằng về nước và tiếp tục hành trình trốn truy nã ở nhiều địa phương. Đầu 2022, bà ta đến TP Đà Nẵng xin làm tạp vụ, lao công cho một khách sạn ở quận Sơn Trà.

Sau quá trình nắm địa bàn, ngày 26-3, Đội Truy nã - Truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính khách sạn nói trên. Do bà Hằng dùng tên giả để xin việc nên nhân viên không ai biết tên thật của bà ta. Khi thấy công an, bà ta trốn trong một phòng dưới tầng hầm nhưng đã bị phát hiện.

Sau khi lấy lời khai và thực hiện các thủ tục, Đội Truy nã - Truy tìm liên hệ Công an quận Cầu Giấy để di lý đối tượng này ra Hà Nội, tiếp tục điều tra và tiến hành các bước tố tụng về hành vi lừa đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại