Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, HLV tạm quyền của Thái Lan nói điều làm CĐV vừa mừng vừa lo

Tiểu Mã |

Dù thề sẽ làm người hâm mộ hạnh phúc song HLV tạm quyền của tuyển Thái Lan chỉ đặt ra mục tiêu giành 2 điểm ở 2 trận đấu còn lại tại Asian Cup.

LĐBĐ Thái Lan vừa có động thái cứng rắn khi thẳng tay sa thải HLV Rajevac ngay sau thất bại 1-4 của "Voi chiến" trước Ấn Độ. Ngay sau đó, trợ lý Sirisak Yodyardthai được đôn lên làm HLV tạm quyền để làm nhiệm vụ ở hai trận đấu tiếp theo gặp Bahrain và chủ nhà UAE.

Trả lời truyền thông quê nhà, HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai đã tuyên bố thề sẽ đem lại niềm vui cho người hâm mộ:

"Thật vinh dự khi được giao trọng trách dẫn dắt ĐTQG. Tôi sẽ cố gắng hết sức mặc dù tôi biết đó là một công việc rất khó khăn. Chúng tôi thề sẽ chiến đấu bằng hết sức lực của mình để đem lại niềm vui cho người hâm mộ".

Mặc dù tuyên bố cứng rắn nhưng nhà cầm quân 49 tuổi lại khiến người hâm mộ phải lo lắng khi tỏ ra quá thận trọng và chỉ đặt mục tiêu giành 2 điểm ở hai trận còn lại gặp Bahrain và UAE.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả ở hai trận còn lại tại vòng bảng vì những người hâm mộ. Thực sự là chúng tôi thua kém cả Bahrain và UAE. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có được 2 điểm từ hai trận đấu này".

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, HLV tạm quyền của Thái Lan nói điều làm CĐV vừa mừng vừa lo - Ảnh 1.

HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai (phải) thừa nhận Thái Lan yếu hơn cả Bahrain và UAE.

Sau khi nói về mục tiêu trước mắt một cách khá dè dặt, ông Sirisak Yodyardthai đã không quên gửi lời cảm ơn tới HLV Rajevac:

"Tôi cảm ơn ông ấy vì ông đã cho tôi kiến thức bóng đá và những trải nghiệm mới. Ông ấy bảo tôi phải làm việc chăm chỉ hơn với tư cách là người dẫn dắt ĐTQG. Ông ấy đã chúc chúng tôi may mắn trong hai trận còn lại và ông ấy còn hứa sẽ cầu nguyện cho tuyển Thái Lan".

Theo Bangkok Post, hiện tại người nắm vai trò làm trợ lý cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai là ông Choketawee Promrut. Còn ở một diễn biến khác, HLV giàu kinh nghiệm Kiatisuk đã tuyên bố sẽ không trở lại ĐTQG bất chấp việc nhận được nhiều lời kêu gọi từ CĐV xứ Chùa Vàng.

Hãng thông tấn Thái Lan còn cho rằng sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ, nhiều CĐV đã lên tiếng kêu gọi Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang phải từ chức. Tuy nhiên, người đứng đầu bóng đá xứ Chùa Vàng vẫn chọn giải pháp im lặng trước sức ép rất lớn từ dư luận.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại