Dũng Khùng chịu trách nhiệm, NSX "Dạ cổ hoài lang" xin lỗi vụ lấy ảnh Tống Mỹ Linh để bàn thờ

Ý An |

Đạo diễn Quang Dũng cho biết "Dạ cổ hoài lang" sẽ thay ảnh bàn thờ trong phim.

Trước những phản ứng của khán giả về việc "Dạ cổ hoài lang" sử dụng hình ảnh bà Tống Mỹ Linh - phu nhân của Tưởng Giới Thạch làm ảnh thờ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích và xin lỗi trên trên trang cá nhân.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đây là một sai sót của tổ thiết kế. Đồng thời cho biết ekip làm phim đang cố gắng khắc phục sự cố này nhanh nhất có thể, kể cả nó tốn rất nhiều công nhiều của.

Dũng Khùng chịu trách nhiệm, NSX Dạ cổ hoài lang xin lỗi vụ lấy ảnh Tống Mỹ Linh để bàn thờ - Ảnh 1.

Một cảnh quay trong "Dạ cổ hoài lang"

Anh cho biết: "Mong muốn của chúng tôi là làm 1 bộ phim nghiêm túc, và khi phát hiện sự sai sót chúng tôi cũng xin được nghiêm túc được sửa sai.

Mình và nhà sản xuất, nhà phát hành đã thống nhất là xin được thay ảnh bàn thờ trong phim "Dạ cổ hoài lang"

Việc này phải trở lại phòng dựng trong máy ngày nay vấn đề tốn công và tốn thêm tiền để khắc phục là có thể cố gắng, chúng tôi nghĩ mình phải làm cho được.

Cái khó nhất thay toàn bộ bản phim chiếu tại các rạp. Và làm công văn xin cục điện ảnh và ban kiểm duyệt, đó là điều rất phức tạp, vì theo luật tất cả những gì thay đổi so với bản phim nộp lưu chiểu là phải trình duyệt lại.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thể khắc phục và có bản phim mới đến rạp trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ và quan tâm đến bộ phim, đoàn phim và sự việc này.

Xin chân thành xin lỗi và mong mọi người cảm nhận, chia sẻ thành ý và khó khăn của chúng tôi lúc này".

Cuối dòng chia sẻ, Quang Dũng cho rằng với tư cách là đạo diễn bộ phim này, anh xin được "chịu trách nhiệm".

Dũng Khùng chịu trách nhiệm, NSX Dạ cổ hoài lang xin lỗi vụ lấy ảnh Tống Mỹ Linh để bàn thờ - Ảnh 2.

Chân dung bà Tống Mỹ Linh (bên trái) và bức ảnh thờ được sử dụng trong "Dạ cổ hoài lang" (bên phải)

Trong thông cáo báo chí mới nhất, phía nhà sản xuất cũng gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khán giả và cho biết trước sự cố hoàn toàn không mong muốn này, toàn bộ ekip sản xuất đều cảm thấy rất bối rồi.

"Sự việc đáng tiếc này xảy ra do theo phong tục của người Việt kiêng không dùng ảnh người thật đưa lên bàn thờ, vì vậy đạo diễn yêu cầu họa sỹ thiết kế phải tạo ra một bức ảnh hư cấu, dựa trên hình diễn viên đóng vai Út Trong thời trẻ, nhưng chỉnh sửa cho phúc hậu hơn, và phải có nét cổ xưa. 

Tổ thiết kế đã tìm một bức ảnh có sẵn trên mạng internet đáp ứng các đòi hỏi trên và photoshop lại để ra bức hình bà Tư Lành trong phim", nhà sản xuất giải thích.

Nhà sản xuất cũng mong mong khán giả sẽ nhìn vào những nỗ lực và tâm huyết suốt hơn hai năm trời đó của toàn bộ đoàn làm phim và tiếp tục đón nhận bộ phim với những giá trị nhân văn của nó.

Trước đó, một khán giả xem phim đã phát hiện ra bức ảnh vợ ông Tư Lành (do Hoài Linh đóng) treo trên tường trong "Dạ cổ hoài lang" là chân dung bà Tống Mỹ Linh - vợ của ông Tưởng Giới Thạch.

Tuy đã được photoshop chỉnh sửa một số đường nét trên khuôn mặt khi lên phim nhưng không khó để nhận ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại