Đức nguy cơ thiếu mặt hàng quan trọng vì khí đốt: Các quan chức nói vận hành Nord Stream 2

PV |

Đức có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu các mặt hàng thiết yếu như giấy vệ sinh, bìa cứng,.. nếu nguồn cung khí đốt của Nga bị giảm.

Đức có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu các mặt hàng thiết yếu như giấy vệ sinh, bìa cứng,.. nếu nguồn cung khí đốt của Nga bị giảm trong những tháng tới, hãng tin Zeit Online của Đức đưa tin hôm 27/7.

Các nhà máy không có lãi

Các nhà máy giấy đang vận hàng có thể trở nên không có lãi nếu họ buộc phải sản xuất với công suất giảm vì thiếu khí đốt, hãng tin Zeit Online dẫn lời cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Giấy Bavaria, Jürgen Schaller.

Ông Schaller giải thích, việc sản xuất giấy cần rất nhiều nước, điện và khí đốt, đồng thời cho biết thêm rằng, công nghệ này đã được thử nghiệm nhiều lần và không thể thay đổi nhanh chóng.

"Nhiều nhân viên trong công ty của tôi đã rất lo lắng. Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Bởi vì nếu chúng tôi chỉ có thể sản xuất với công suất là 50-60% thì chúng tôi không có lãi. Thực lòng mà nói, tôi cũng lo lắng," ông Schaller nói với Zeit Online.

Đức nguy cơ thiếu mặt hàng quan trọng vì khí đốt: Các quan chức nói vận hành Nord Stream 2 - Ảnh 1.

Ảnh: Getty

Đức nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung gần đây đã chứng kiến việc giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga, dẫn đến nhiều cảnh báo về khả năng đóng cửa một số ngành công nghiệp.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 hiện đang hoạt động ở mức 20% công suất do các vấn đề về kỹ thuật với tuabin tại trạm nén Portovaya.

Gazprom không thể sử dụng hết công suất của tuyến đường vận chuyển khác qua Ukraine bởi theo tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga, mạng lưới vận chuyển khí đốt của Ukraine đã từ chối các đơn xin chuyển tuyến của họ.

Các thị trưởng đề xuất vận hành Nord Stream 2

Hãng tin RT (Nga) cho biết 7 thị trưởng từ đảo Ruegen của Đức đã viết trong một bức thư gửi chính phủ liên bang và khu vực hôm 27/7, thúc giục liên bang cho phép nhập khẩu khí đốt qua đường ống Nord Stream 2. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh những khó khăn về mặt kĩ thuật hiện tại với Nord Stream 1 khiến công suất hoạt động của đường ống này giảm đáng kể.

Đức nguy cơ thiếu mặt hàng quan trọng vì khí đốt: Các quan chức nói vận hành Nord Stream 2 - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Theo hãng tin DPA, trong bức thư của mình, các bộ trưởng lên án sự kiện ở Ukraine, tuy nhiên kêu gọi chính phủ xem xét những thiệt hại mà chính sách của họ có thể gây ra đối với người dân và nền kinh tế Đức.

"Chúng tôi cho rằng, việc ngắt kết nối với các nguồn năng lượng của Nga là không đúng," các thị trưởng viết.

Theo truyền thông Đức, việc từ bỏ nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ đồng nghĩa với việc bùng nổ chi phí sinh hoạt, dẫn đến bất ổn xã hội và bất ổn này có thể vượt qua tầm kiểm soát, các thị trưởng viết.

Một trong số các đề xuất của họ là lấy thêm khí tự nhiên thông qua đường ống Nord Stream 2. Dự án này được hoàn thành vào cuối năm 2021 và chỉ còn chờ giấy phép hoạt động từ Berlin để được đi vào vận hành. Dự án này đã bị Đức đình chỉ vô thời hạn hồi tháng 2.

Nord Stream 2 được cho là sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu của Nga, nhưng đã bị trì hoãn bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm bảo vệ nguồn thu nhập từ quá trình vận chuyển khí đốt qua Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại