Đức họp khẩn sau khi xe tăng chủ lực không hoạt động trong diễn tập

Công Thuận |

Sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, các nhà lãnh đạo Đức tuyên bố sẽ tăng cường năng lực quân sự nước này và đảm nhận vai trò lãnh đạo trong NATO. Nhưng hiện Đức lại đối mặt với một sự cố khác: Những xe tăng tiên tiến nhất Puma của họ đều không hoạt động.

Đức họp khẩn sau khi xe tăng chủ lực không hoạt động trong diễn tập - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Đức phải họp khẩn liên quan đến sự cố xe tăng hiện đại của quân đội nước này. Ảnh: Politico

Quân đội Đức đang phải đối mặt với một sự cố nghiêm trọng khác sau khi các thông tin xuất hiện vào cuối tuần qua rằng trong một cuộc tập trận có sự tham gia của một trong những vũ khí chủ lực của họ, xe tăng Puma, không một chiếc nào hoạt động.

Cụ thể, trong một cuộc tập trận gần đây, tất cả 18 xe chiến đấu bộ binh Puma tham gia đều bị hỏng hóc.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh trong quân đội vào ngày 18/12 để thảo luận về vụ việc mới nhất xảy ra với quân đội nước này: xe tăng không hoạt động.

Cuộc họp khẩn cấp diễn ra sau khi một email của một chỉ huy cấp cao gửi cho người đứng đầu lực lượng vũ trang Đức bị rò rỉ, trong đó vị tướng này phàn nàn về tình trạng đáng tiếc của các phương tiện chiến đấu bộ binh thuộc đơn vị mình.

“Ngay cả với sự chuẩn bị tốt nhất, câu hỏi về sự sẵn sàng của các phương tiện chiến đấu đã trở thành một vấn đề may rủi”, Thiếu tướng Ruprecht von Butler viết cho cấp trên của mình trong bức thư.

Trong một cuộc tập trận vào tháng này để chuẩn bị cho Lữ đoàn xe tăng Đức tham gia vào lực lượng phản ứng nhanh của NATO, tất cả 18 phương tiện chiến đấu bộ binh hiện đại của Đức đều hư hỏng, ông von Butler viết.

Những phương tiện hiện đại trên, được biết đến với cái tên Puma, đã gặp phải một loạt trục trặc từ hỏng hóc điện tử cho đến lỗi tháp pháo. Các binh sĩ đã phải bỏ một trong những chiếc xe tăng này sau khi hệ thống dây điện bốc cháy.

Phe đối lập đã ngay lập tức cho rằng sự cố này là bằng chứng cho thấy Thủ tướng Olaf Scholz đã quản lý yếu kém quân đội, đặc biệt là dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht.

"Đó là một cơn ác mộng. Puma được cho là hệ thống vũ khí chính của quân đội Đức. Và nếu Puma không hoạt động, thì quân đội không hoạt động", lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Johann Wadephul nói với đài truyền hình ARD.

Về phần mình, bà Lambrecht thừa nhận: “Những lời chỉ trích từ Quốc hội là hoàn toàn chính đáng. Quân đội Đức phải dựa vào các hệ thống vũ khí uy lực và ổn định trong chiến đấu”.

Bộ trưởng Lambrecht cho biết bà đã ủy quyền cho các đơn vị liên quan của quân đội và các nhà sản xuất Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall cung cấp bản phân tích về những gì đã xảy ra vào cuối tuần tới. Bà Lambrecht thông báo các xe tăng Marder cũ hơn sẽ được sử dụng trong các cuộc tập trận của NATO như đã được lên kế hoạch từ trước.

Đức đã mất hơn 1 thập kỷ để phát triển những chiếc Puma có giá 17 triệu euro mỗi chiếc. Loại xe tăng này nhằm thay thế những chiếc Marder cũ hơn mà Đức đã sử dụng từ những năm 1970. Nhưng Puma đã liên tục gặp phải các vấn đề kỹ thuật, như tầm nhìn hạn chế cho người lái và các vấn đề về điện tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại