Dù ông Trump có rút Mỹ khỏi NAFTA, Mexico và Canada sẽ duy trì hiệp định

Ngọc Nguyễn |

Bộ trưởng kinh tế Mexico khẳng định cam kết cùng Canada ở lại NAFTA dù Mỹ có ra đi.

Mexico và Canada vẫn sẽ tiếp tục duy trì Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) cho dù có Mỹ tham gia hay không. Đây là khẳng định của Bộ trưởng kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tại 1 sự kiện diễn ra hôm qua tại thành phố Mexico City (Mexico).

"NAFTA vẫn tiếp tục là văn bản pháp lý có giá trị điều chỉnh mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa Mexico và Canada. Đây là thông điệp gửi tới chính phủ Mỹ về cách hai quốc gia chúng tôi sẽ đàm phán trong thời gian tới," ông Guajardo nói.

Tuyên bố mạnh mẽ của Bộ trưởng Guajardo đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 24 giờ nữa vòng đàm phán giữa Mỹ, Mexico và Canada sẽ diễn ra tại Mexico City để thảo luận về tương lai của NAFTA.

Bản hiệp định thương mại 23 tuổi này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút khỏi hiệp định nếu các nước thành viên không đàm phán lại các điều khoản.

Đây là vòng đàm phán thứ 2 sau vòng đàm phán đầu tiên tại Washington cách đây 2 tuần. Tổng thống Trump cho rằng NAFTA lấy đi việc làm và cơ hội kinh doanh của người dân Mỹ. Còn phía Mexico cho rằng hiệp định thương mại này đã giúp tăng tính cạnh tranh và giữ lại việc làm cho khu vực Bắc Mỹ.

"Cả Canada và Mexico đều không từ bỏ NAFTA bởi vì hai quốc gia đều cần bản hiệp định này," Bộ trưởng kinh tế Mexico cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại