Du khách TQ liên tục “bẽ mặt” tại Thái Lan, vì đâu nên nỗi?

Nguyễn Quyên |

Xúc tôm bằng đĩa, ăn uống huyên náo… bảng thành tích dày đặc của người Trung Quốc thường xuyên được người Thái chụp lại. Đâu là nguyên nhân sau những vụ việc này?

Một loạt những hành vi trong chuỗi “Hành vi không văn minh của du khách Trung Quốc” liên tiếp được truyền thông đăng tải trong thời gian gần đây đã trở thành mối bận tâm của nhiều người, đặc biệt là người Thái.

Trên thực tế, hành vi xấu xí, thiếu lịch sự của người Trung Quốc được bắt gặp trên… khắp thế giới nhưng tại Thái Lan, nó bị “bóc mẽ” một cách gay gắt hơn. Đâu là nguyên nhân? Truyền thông Trung Quốc cho rằng, có nhiều lý do dẫn đến “sự thực phũ phàng” này.


Ăn uống thiếu lịch sự, lấy nhiều đồ ăn rồi bỏ thừa, du khách Trung Quốc bị người Thái Lan lên án gay gắt. Tất nhiên hành động này cũng bị người dân khắp thế giới không thể yêu nổi.

Ăn uống thiếu lịch sự, lấy nhiều đồ ăn rồi bỏ thừa, du khách Trung Quốc bị người Thái Lan lên án gay gắt. Tất nhiên hành động này cũng bị người dân khắp thế giới "không thể yêu nổi".

Chưa làm quen với phong tập tập quán

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, phần lớn du khách Trung Quốc đến Thái Lan đều là những người lần đầu tiên ra nước ngoài, đặc biệt trong số đó có một bộ phận không nhỏ là những người chọn hình thức đi du lịch theo tour.

Điều này dẫn đến hậu quả là, họ không am hiểu phong tục tập quán của người Thái và cũng chẳng dành thời gian tìm hiểu.

Hơn thế nữa, do bất đồng ngôn ngữ nên các vị khách đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới khó “nhập gia tùy tục”, vì thế nên trong quá trình du lịch có thể sẽ có những biểu hiện không phù hợp thậm chí thiếu văn minh.

Người Thái thích chụp thói xấu người Trung Quốc?

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, then chốt của vấn đề nằm ở chỗ một bộ phận người Thái thích cầm điện thoại nhằm vào những người Trung Quốc hoặc những du khách châu Á có diện mạo giống người Trung Quốc.

Cũng theo truyền thông Trung Quốc, ở một chừng mực nhất định nào đó đang tồn tại tâm lý “sính Âu” trong suy nghĩ của người Thái.

Phần lớn những du khách tắm nắng khỏa thân trên bãi biển, vượt quá tốc độ hay vui chơi thác loạn vào buổi đêm là du khách Âu Mỹ.

Nói chuyện lớn tiếng trong lúc chờ xe, gây ồn ào... cũng có mặt của những người da trắng, nhưng những điều này không quá “thu hút” ống kính của người Thái.

Nguyên nhân là bởi người bản địa thích chụp những bức hình, thu những đoạn video liên quan đến khách du lịch Trung Quốc dù những điều này không phải là “mới nổi”.


Nhóm du khách Nhật Bản khỏa thân trên bãi biển Thái Lan nhưng bị hiểu lầm là khách Trung Quốc. Chung quy lại cũng vì du khách Trung Quốc lâu nay bị gán mác thiếu văn minh không chỉ ở Thái Lan.

Nhóm du khách Nhật Bản khỏa thân trên bãi biển Thái Lan nhưng bị hiểu lầm là khách Trung Quốc. Chung quy lại cũng vì du khách Trung Quốc lâu nay bị "gán mác" thiếu văn minh không chỉ ở Thái Lan.

“Nỗi oan” của du khách Trung Quốc

Tác giả bài báo này cho rằng, hình ảnh về những du khách Trung Quốc tranh giành, xúc tôm bằng đĩa đã là “tin cũ” xảy ra cách đây 1, 2 năm nhưng gần đây lại được các trang mạng Thái Lan lôi ra bàn tán, đưa câu chuyện đi xa hơn.

Hình ảnh về những khách du lịch khỏa thân trên bãi biển đã được chứng minh là khách du lịch Nhật Bản, nhưng trước đó, dòng tít “Khách du lịch Trung Quốc” dưới đoạn video đã gây bão trên mạng.

Bên cạnh đó, vẫn có những hành vi thật thật giả giả lẫn lộn đã lọt vào tầm ngắm của người Thái Lan và cuối cùng được gọi chung với cái tên “Những hành vi không văn mình của khách du lịch Trung Quốc.”

Hệ lụy từ tour du lịch giá rẻ, quản lý không chặt chẽ

Những đoạn clip cho thấy sự méo mó của khách du lịch Trung Quốc tại Thái Lan hầu hết đều rơi vào nhóm đối tượng khách đi theo tour, đặc biệt là những tour giá rẻ và siêu rẻ.

Những chuyến du lịch Thái Lan dài 6 ngày 5 đêm có giá dao động chỉ từ 3000 - 5000 NDT, thậm chí có những hãng chiết khấu giá xuống còn từ 1.000 - 3.000 NDT.

Điều này buộc các hãng du lịch phải “thu hồi vốn” bằng cách tung chiêu trò với sự xuất hiện của các nội dung “tự trả phí”.


Du khách Trung Quốc tranh cướp một đĩa vải thiều khi du lịch theo tour tại Việt Nam. Cảnh tượng hệt cho thấy họ không khác gì những người đang chết đói.

Du khách Trung Quốc tranh cướp một đĩa vải thiều khi du lịch theo tour tại Việt Nam. Cảnh tượng hệt cho thấy họ không khác gì những người đang chết đói.

Những chuyến đi với mức chi phí thấp có một số đặc điểm như đoàn nhiều người, thời gian tham quan, vệ sinh hay dùng bữa đều rất ngắn.

Những điều này đã đẩy những du khách Trung Quốc vào tình cảnh bất chấp thể diện để đạt được lợi ích sát sườn cho bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại