Dù bị chỉ trích là người bố tồi, Tom Cruise vẫn quyết không gặp con gái trong nửa thập kỷ qua và đây là nguyên nhân

Hoàng Dũng |

Giáo hội bí ẩn anh đang tham gia là nguồn cơn chính cho sự chia ly không hồi kết này.

Đã 5 năm trôi qua, Tom Cruise không hề chụp chung bất kỳ một bức hình nào cùng con gái của anh - Suri. Trên thực tế, tuy Tom được quyền thăm con 10 ngày mỗi tháng, nhưng anh lại không làm điều đó.

Theo chuyên gia về giáo phái học Rick Ross từ Học viện giáo phái của Mỹ, lý do anh chọn làm điều trên là bởi quy định chung của giáo hội anh đang theo - Scientology (tạm dịch: Khoa Luận giáo).

Dù bị chỉ trích là người bố tồi, Tom Cruise vẫn quyết không gặp con gái trong nửa thập kỷ qua và đây là nguyên nhân - Ảnh 1.

Tom Cruise trong một lần đoàn tụ cùng Suri năm 2012

Trong giáo phái này, có một nhóm người được gọi với tên "Người đàn áp" (SP) và luôn bị mọi người trong phái tránh tiếp xúc. Tom Cruise cũng là một "Người đàn áp". 

Một cá nhân nếu tiếp xúc với SP sẽ bị coi là Kẻ có nguy cơ gây rối (PTS). Các tín đồ sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra về tâm hồn liệu họ có quan hệ với những người được coi là SP hay không.

Nội dung của các câu hỏi nhằm phân biệt xem ai là SP và ai là PTS. Nếu được coi là SP, người đó sẽ phải chịu chính sách cô lập từ giáo hội.

Nếu một tín đồ bỏ vợ/chồng của mình lại và rời khỏi giáo hội, giống với trường hợp của Katies Holmes, Nicole Kidman và Mimi Rogers (3 người vợ cũ của Tom Cruise), họ sẽ đều cắt đứt mọi hoạt động liên quan đến giáo phái. 

Còn về Tom Cruise và giáo hội, họ coi Katie Holmes là một SP. Bên cạnh đó, Nicole cũng bị coi là SP bởi cô nhận con nuôi.

Dù bị chỉ trích là người bố tồi, Tom Cruise vẫn quyết không gặp con gái trong nửa thập kỷ qua và đây là nguyên nhân - Ảnh 2.

Nam tài tử cùng vợ cũ Nicole

Theo chuyên gia Rick, mối quan hệ giữa hai người con nuôi của Nicole là Connor và Isabella rất căng thẳng bởi họ được Tom dành phần lớn thời gian quản giáo. Ngoài ra, anh còn gửi các con của mình đi học tại trường thuộc sự quản lý của Scientology.

Hiện tại, Connor đang sống tại bang Florida - thủ phủ giáo hội của cha mình. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng cô là một thành viên lâu năm của tổ chức. Vị chuyên gia cho rằng, Nicole không hề muốn trường hợp tương tự lặp lại đối với người con còn lại của mình

Trở lại khoảng thời gian gần đây vào 2018, Katie đã có thể kiểm soát được tình hình chăm sóc sức khỏe lẫn việc học hành của Suri. Bởi vậy, nếu Tom muốn thăm con gái, anh phải liên hệ trước với vợ cũ. Nếu Katie bị coi là SP, chắc chắn Suri cũng sẽ là PTS. Do đó, Tom Cruise sẽ không muốn tiếp xúc với SP.

Ông Ross cho biết, sở dĩ Tom lại có thời gian xa lánh con gái lâu như vậy bởi họ chịu ảnh hưởng quá nhiều từ giáo hội, anh phải đặt vị trí của con gái xuống dưới cả nội quy của hội. 

Chắc chắn rằng, với tư cách là một thành viên của giáo, Tom Cruise sẽ không bao giờ dám phá bỏ nội quy. Trong những video trên mạng, anh còn chia sẻ rất nhiều về Scientology cũng như những người được coi là SP.

Dù bị chỉ trích là người bố tồi, Tom Cruise vẫn quyết không gặp con gái trong nửa thập kỷ qua và đây là nguyên nhân - Ảnh 3.

Nam diễn viên là nhân vật rất có tầm ảnh hưởng trong giáo hội

Scientology đặt tên SP và PST cho các đối tượng trong xã hội bởi họ muốn kiểm soát các cá nhân và sự tiếp xúc của họ với nhau, cũng như việc liên lạc hay bàn luận về tổ chức. "Họ không muốn điều đó xảy ra." - ông Rick Ross cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại