Nếu Đức đột ngột bị cắt đứt nguồn cung khí đốt Nga: Thiệt hại khổng lồ!

Hồng Anh |

Đài CNN (Mỹ) cho biết 5 viện kinh tế Đức dự đoán rằng nước này sẽ mất 220 tỷ euro (238 tỷ USD) sản lượng kinh tế trong 2 năm tới nếu nguồn cung khí đốt Nga bị cắt đứt đột ngột.

Đài CNN (Mỹ) đưa tin, trích dẫn dự báo của các viện kinh tế hàng đầu nước Đức, cho biết quốc gia châu Âu này có nguy cơ rơi vào suy thoái trầm trọng nếu nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga bị cắt đứt đột ngột.

Cụ thể, theo dự báo của 5 viện kinh tế Đức, nước này sẽ mất 220 tỷ euro (238 tỷ USD) sản lượng kinh tế trong 2 năm tới nếu kịch bản về cú sốc khí đốt nói trên xảy ra.

Các viện kinh tế nói trên cho biết trong kịch bản này, GDP của Đức sẽ chỉ tăng 1,9% trong năm 2022 và giảm 2,3% vào năm 2023.

Trong khi đó, nếu nguồn cung khí đốt vẫn tiếp tục được duy trì, Đức có thể đạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm nay.

Ông Stefan Kooths, giám đốc nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel và một trong những tác giả của báo cáo dự báo nói trên, nói rằng việc cắt nguồn cung khí đốt của Nga sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào một "cuộc suy thoái mạnh".

Gần đây, các lãnh đạo châu Âu đã đồng thuận dần loại bỏ nhập khẩu than Nga. CNN cho biết một nguồn tin EU của đài này tiết lộ rằng nhập khẩu than đá dự kiến sẽ bị cấm vào tháng 8. EU cũng đang chuẩn bị cho vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga, và một số quan chức EU đã kêu gọi khối này "xuống tay" với hoạt động xuất khẩu dầu khí của Nga.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), một lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga trong tương lai gần sẽ "tàn phá" nước Đức, do quốc gia này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt Nga. Năm 2020, Đức nhập khẩu khoảng 46% nhu cầu khí đốt từ Nga để phục vụ việc sưởi ấm, sản xuất điện và sản xuất công nghiệp.

Liên minh châu Âu đang cố gắng cắt giảm 66% nhập khẩu khí đốt của Nga trong năm nay và tiến tới hoàn toàn thoát phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong năm 2027.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga "càng nhanh càng tốt", tuy nhiên ông nói rằng việc cắt đứt hoàn toàn ngay lập tức là không thể.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cho biết việc nhắm đòn trừng phạt vào nguồn cung khí đốt Nga có thể khiến lạm phát ở Đức thêm trầm trọng. Giá tiêu dùng ở nước này đã tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mà nguyên nhân chính là do giá khí đốt tự nhiên và giá dầu tăng vọt - gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

BDEW, hiệp hội các nhà cung cấp năng lượng và tiện ích của Đức, tuần trước nói rằng ọ "sẵn sàng vạch ra kế hoạch chi tiết" để loại bỏ khí đốt của Nga một cách nhanh chóng, nhưng kêu gọi các chính trị gia nên hành động một cách thận trọng.

Bà Marie-Luise Wolff, chủ tịch của BDEW giải thích: "Xét cho cùng, [việc cắt giảm khí đốt của Nga] cũng gần như tương đương với việc chuyển đổi toàn bộ ngành công nghiệp của Đức."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại