ĐSQ TQ đáp trả: Mỹ nhiều lần tự ý mở túi ngoại giao, tịch thu đồ công vụ của Trung Quốc

An An |

Trong khi đó, Tổng lãnh sự TQ tại Houston cũng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và nói rằng: "Dù những lời dối trá được lặp lại hàng ngàn lần, chúng cũng sẽ không trở thành sự thật".

Vào ngày 23/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã đưa ra tuyên bố về vụ việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston.

Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng, Mỹ đã có hành vi khiêu khích chính trị, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của qua hệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng quy định liên quan trong Hiệp ước lãnh sự Mỹ-Trung, cố ý phá hoại quan hệ Mỹ-Trung, vô cùng ngang ngược và vô lý.

"Những lời cáo buộc liên quan [đến Trung Quốc] của Mỹ là không có căn cứ và hoàn toàn vô nghĩa. Những cái cớ gán ghép khiên cưỡng, hoàn toàn không có cơ sở, có thể gọi là vu oan giá họa", thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc viết.

Cơ quan ngoại giao của Trung Quốc cáo buộc, Mỹ đã áp đặt các hạn chế vô lý đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ hai lần vào tháng 10 năm ngoái và tháng 6 năm nay, "đã nhiều lần tự ý mở túi ngoại giao của phía Trung Quốc, cũng như kiểm tra tịch thu vật dụng công vụ của phía Trung Quốc". Cơ quan này cũng cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gần đây đã nhiều lần nhận được sự đe dọa đến an toàn của các nhân viên và cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo rằng, Mỹ không nên tự lấy đá đập chân mình bởi số lượng cơ quan và nhân sự ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc nhiều hơn rất nhiều so với số lượng cơ quan quan và nhân sự ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ.

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức xóa bỏ quyết định sai lầm. Nếu không, Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa ra một phản ứng thích hợp và cần thiết", thông báo viết.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông Mỹ vào ngày 22/7, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Thái Vĩ cũng đưa ra phản ứng tương tự.

Ông Thái bác bỏ những cáo buộc của Nhà Trắng đối với Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Quan chức Trung Quốc nói rằng: "Dù những lời dối trá đó được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, chúng cũng sẽ không trở thành sự thật".

Vào ngày 21/7, phía Mỹ bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Houston trong vòng 72h.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc này nhằm để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ, cũng như để đáp trả tình trạng Trung Quốc liên tục có hành vi vi phạm chủ quyền, bao gồm các "hoạt động gián điệp bất hợp pháp và các chiến dịch gây ảnh hưởng rất lớn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại