Đột nhập phòng ngủ giữa ban ngày, trói chủ nhà cướp tài sản

Cao Nguyên |

Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xác định đây là một vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, táo tợn và liều lĩnh. Đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản giữa ban ngày nên công an huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt.

Đặng Đình Tuấn bị bắt giữ

Đặng Đình Tuấn bị bắt giữ

Sáng 11-1, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Đình Tuấn (SN 1983; ngụ xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 9-1, chị Đinh Thị Thu Th. (SN 1996; ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) đang làm việc trên máy tính trong phòng ngủ thì 1 người đàn ông bịt mặt đột nhập nhà. Đối tượng này dùng dao bầu khống chế, trói tay chân, bịt miệng chị Th. và cướp hơn 17 triệu đồng, 1 sợ dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Sau đó, chị Th. tìm cách cởi dây trói chân rồi chạy ra ngoài đường nhờ người dân cởi dây trói tay để đến Công an huyện Đắk Mil trình báo.

Đột nhập phòng ngủ giữa ban ngày, trói chủ nhà cướp tài sản - Ảnh 1.

Con dao bầu đối tượng Tuấn dùng khống chế cướp tài sản

Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, xác định đây là một vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, táo tợn và liều lĩnh. Đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản giữa ban ngày nên công an huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt.

Lực lượng công an tổ chức chốt chặn tất cả các ngã đường, khu vực giáp ranh với huyện Đắk Mil. Đồng thời, triển khai lực lượng rà soát, sàng lọc tất cả các đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn để khoanh vùng, kết hợp phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm.

Đột nhập phòng ngủ giữa ban ngày, trói chủ nhà cướp tài sản - Ảnh 2.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật

Theo trung tá Đức, khó khăn là thời điểm đối tượng gây án, người dân quanh nhà chị Th. đều đi làm, nạn nhân không cung cấp được nhiều về đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Sau khi gây án, đối tượng chưa về nhà ngay mà chạy xe máy đi qua nhiều địa bàn và liên tục thay đổi áo khoác để tránh sự phát hiện của công an.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự hỗ trợ của người dân, khoảng 10 giờ ngày 10-1 (sau 20 giờ), lực lượng công an đã bắt giữ Tuấn và thu giữ toàn bộ hung khí, tài sản cướp được.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận do nợ nần nên ngày 9-1 đã chuẩn bị dao bầu, băng keo, dây trói đi tìm những nhà có điều kiện và sơ hở để cướp tài sản. Khi đến địa bàn xã Đắk Lao, phát hiện nhà chị Th. khóa cổng nhưng mở cửa nên Tuấn đã đột nhập cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại