Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa gây mưa dông gió lạnh ở đâu?

THẢO ANH |

Đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc cuối tuần này (12 - 13.10) được nhận định mạnh nhất từ đầu mùa và gây mưa dông gió lạnh diện rộng.

Sau đợt không khí lạnh yếu đầu tiên tràn về miền Bắc nước ta ngày 21.9, thời tiết duy trì hình thái ngày nắng nóng đêm chuyển mát mẻ. Chính vì thế, dù đã sang thu nhưng nền nhiệt trung bình vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đợt không khí lạnh sắp tràn về sẽ làm thời tiết thật sự trở mình.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa gây mưa dông gió lạnh ở đâu? - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Ảnh: Thảo Anh.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia tình hình miền Bắc hiện nay đang trong mùa thu, với tần suất là các đợt không khí lạnh sẽ đến càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng mạnh hơn.

"So với các đợt khí lạnh tăng cường yếu vào cuối tháng 9 vừa rồi, chúng tôi nhận định rằng cuối tuần này, đầu tuần sau các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh hơn so với thời điểm trước và sẽ làm chuyển biến thời tiết tương đối rõ nét" - ông Năng nhận định.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết cụ thể là vào ngày 13.10 (tức chủ nhật tuần này) sẽ có một đợt tăng cường yếu và đến ngày 14.10 không khí lạnh sẽ mạnh hơn nữa.

Về tác động của đợt không khí lạnh lần này, ông Năng cho hay gió mùa đông bắc sẽ gây ra mưa nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cũng như là khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

"Đặc biệt là mưa ở các tỉnh Trung Bộ, do kết hợp với địa hình thì chúng tôi nhận định là sẽ có một đợt mưa lớn từ khoảng ngày 14 đến ngày 16.10 và đây là điểm cần lưu ý nhất vào trước khi không khí lạnh tác động" - ông Năng cảnh báo.

Đồng thời, ông Năng cho biết thêm vào ngày 12.10 do hiệu ứng nén của không khí lạnh, cảnh báo giông lốc, mưa giông ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái là có nguy cơ cao.

Trên biển trong giai đoạn này cũng có lưu ý là gió mạnh cấp 5, cấp 6 trên Vịnh Bắc Bộ. Trên vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 đặc biệt là phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Thời tiết đặc biệt trong tháng 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 10. Theo đó, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực miền Bắc nước ta tập trung trong nửa cuối tháng.

Trong nửa đầu tháng không khí lạnh hoạt động yếu. Thời kỳ này là tháng chính mùa mưa ở khu vực miền Trung, tuy nhiên dự báo tổng lượng mưa tháng có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng một xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại