Đốt khách sạn cách ly COVID-19 sau khi gây rối

Hồng Hân |

Một phụ nữ đã bị bắt và buộc tội đốt phá ở Queensland, Australia sau khi cô được cho là đã phóng hỏa một khách sạn nơi cô và hai đứa con bị buộc phải cách ly trong hai tuần.

Ngọn lửa đã nhấn chìm tầng cao nhất của khách sạn Pacific ở thành phố Cairns, miền đông bắc Australia vào sáng Chủ nhật, buộc hơn 160 khách phải sơ tán. Không có người bị thương, nhưng thiệt hại đối với tòa nhà là "đáng kể" và buộc chính quyền phải di dời người dân đến các cơ sở cách ly COVID-19 khác.

Đốt khách sạn cách ly COVID-19 sau khi gây rối - Ảnh 1.

Cận cảnh vụ cháy được đăng trên Twitter. Nguồn: 9 News

Các nhà chức trách cho biết một phụ nữ 31 tuổi đã đốt lửa bên dưới giường của mình, sau khi trải qua "vài ngày" trong thời gian cách ly bắt buộc hai tuần tại khách sạn sau khi từ một tiểu bang khác đến Queensland.

Trước khi vụ việc xảy ra, cô cũng được cho là đã gây ra những rắc rối không xác định khác cho các nhân viên trong thời gian ở lại.

Hai đứa con của cô đã được cảnh sát bảo vệ, trong khi người phụ nữ bị buộc tội đốt phá và cố ý gây thiệt hại, và sẽ phải ra hầu tòa vào hôm nay (29/11).

Australia đã ghi nhận chỉ khoảng 2.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 và là một trong những quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế hà khắc nhất thế giới để phòng dịch COVID-19.

Ngay khi Australia chuẩn bị mở lại biên giới cho những người di cư và lao động có tay nghề cao từ thứ Tư (1/12) thì những trường hợp đầu tiên của biến thể Omicron đã được phát hiện ở những du khách đến từ miền nam châu Phi, có khả năng làm chệch hướng kế hoạch này.

Cùng ngày, Lực lượng vũ trang Hà Lan xác nhận trong một tuyên bố đã xác nhận sự việc kịch tính xảy ra tại sân bay Schiphol của Amsterdam trên chuyến bay khởi hành đến Tây Ban Nha vào khoảng 18h Chủ nhật.

Theo đó, Quân cảnh Hoàng gia Hà Lan Marechaussee đã bắt giữ một cặp vợ chồng (nghi ngờ mang biến chủng Omicron) bỏ trốn khỏi một khách sạn cách ly, ngay khi chuyến bay của họ chuẩn bị cất cánh.

Danh tính của cặp đôi bị giam giữ không được tiết lộ, và không rõ liệu họ có bị nhiễm bệnh hay chỉ bị cách ly để đề phòng. Quân đội đã chuyển giao đôi vợ chồng này cho các quan chức y tế để được đưa đến một cơ sở cách ly khác.

Hà Lan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi hơn một chục trường hợp có biến thể Omicron mới được phát hiện trong số các hành khách đi máy bay - trước khi tất cả 27 quốc gia thành viên EU đồng ý tạm thời cấm đi lại từ bảy quốc gia Nam Phi vào 26/11.

Tất cả những người gần đây đến Hà Lan từ Nam Phi, cũng như từ Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini, Namibia, Mozambique và Zimbabwe, đều phải được kiểm tra và cách ly cho đến khi biết kết quả, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng.

Khoảng 61 trong tổng số 624 hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, vì vậy Viện Y tế Quốc gia Hà Lan (RIVM) cảnh báo rằng “biến thể mới có thể được tìm thấy trong nhiều mẫu thử nghiệm hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại