Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở Trung Quốc liên quan đến 10 trường học

PV |

Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, phát hiện tại 1 trường tiểu học và đến nay đã lây lan ra nhiều ngôi trường khác.

Xét nghiệm cho học sinh ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến hôm 14/9 (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Xét nghiệm cho học sinh ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến hôm 14/9 (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Trong bối cảnh Trung Quốc đã tiêm vaccine Covid-19 cho gần 80% dân số, nhưng chưa bắt đầu tiêm cho nhóm trẻ từ 3-11 tuổi, một đợt dịch cộng đồng mới đang xảy ra ở thành phố Phủ Điển, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này và bùng phát từ chính nhóm tuổi này.

Thống kê của truyền thông Trung Quốc cho thấy, đã có ít nhất 10 ngôi trường, trong đó có đến 9 trường tiểu học và mẫu giáo tại đây phát hiện ca mắc Covid-19.

Kể từ ngày 10/9 đến nay, đợt bùng phát mới đã khiến tỉnh Phúc Kiến có thêm 200 ca bệnh được xác nhận và 4 trường hợp không triệu chứng. Trong số đó, đã có hơn 50 học sinh nhiễm SARS-CoV-2, đa phần là trẻ dưới 10 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi, tính đến hết ngày 15/9.

Trước lo ngại dịch bệnh bùng phát trong trường học, nhất là đối tượng ở bậc tiểu học và mẫu giáo, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra thông báo, kêu gọi giáo viên và học sinh các cấp không rời khỏi địa phương nếu không cần thiết, đồng thời khuyến khích họ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh tại chỗ.

Được biết, 3 ngày lễ Trung thu ở Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 19/9 và kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” nhân dịp Quốc khánh sẽ bắt đầu vào ngày 1/10.

Tính đến 14/9, Trung Quốc đã tiêm được gần 2,16 tỷ liều vaccine Covid-19. 91% học sinh từ 12-17 tuổi đã chích ngừa đủ 2 mũi tiêm. Mặc dù Trung Quốc đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine cho đối tượng từ 3-17 tuổi từ hồi tháng 6 năm nay, nhưng trẻ từ 3-11 tuổi vẫn chưa có lịch tiêm chủng và đang trở thành mắt xích yếu trong phòng chống dịch ở nước này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại