Động thái chưa có tiền lệ: Hong Kong phong tỏa 200 tòa chung cư để chặn COVID-19

Thùy Dương |

10.000 cư dân tại một trong những quận đông dân nhất Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đã bị phong tỏa ngày 23/1 để ngăn COVID-19 lây lan.

Một khu vực lớn của quận Yau Tsim Mong bị phong tỏa. Ảnh: SCMP

Một khu vực lớn của quận Yau Tsim Mong bị phong tỏa. Ảnh: SCMP

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, đây là động thái chưa có tiền lệ khi một khu vực rộng khoảng 47.000m2 bị phong tỏa.

 Động thái chưa có tiền lệ: Hong Kong phong tỏa 200 tòa chung cư để chặn COVID-19  - Ảnh 1.

Trung tâm xét nghiệm di động trong khu vực phong tỏa. Ảnh: SCMP

Chính quyền thông báo lúc 4 giờ sáng 23/1 rằng sẽ phong tỏa khoảng 200 tòa chung cư ở khu vực Yau Tsim Mong có nhiều người cao tuổi sống. 3.000 nhân viên đã được điều tới để thực hiện phong tỏa. Trong 3.000 nhân viên được triển khai, có trên 1.700 cảnh sát. Đây là biện pháp nghiêm ngặt nhất trong hơn 1 năm kiểm soát dịch bệnh ở Hong Kong.

 Động thái chưa có tiền lệ: Hong Kong phong tỏa 200 tòa chung cư để chặn COVID-19  - Ảnh 2.

Nhân viên kiểm tra trên phố Battery, phía tây khu vực bị phong tỏa. Ảnh: SCMP

Chính phủ muốn mọi người dân trong khu vực phải xét nghiệm COVID-19 và sẽ thông báo kết quả trong 48 tiếng để người dân có thể rời nhà đi làm lúc 6 giờ sáng 25/1 nếu có kết quả âm tính.

 Động thái chưa có tiền lệ: Hong Kong phong tỏa 200 tòa chung cư để chặn COVID-19  - Ảnh 3.

Cảnh sát phong tỏa con phố tại quận Yau Tsim Mong. Ảnh: SCMP

Giới chức Hong Kong đã thiết lập các khu nghỉ tạm dành cho người không phải cư dân trong khu vực nhưng bị mắc kẹt ở đây. Họ không khuyến khích người bên ngoài giao đồ tiếp tế vào trong khu vực bị phong tỏa.

 Động thái chưa có tiền lệ: Hong Kong phong tỏa 200 tòa chung cư để chặn COVID-19  - Ảnh 4.

Đồ tiếp tế được dỡ xuống tại khu vực quầy thức ăn tạm trên phố Woosung. Ảnh: SCMP

Giới chức Hong Kong cho rằng phong tỏa là cần thiết khi có 162 ca mắc COVID-19 đã được phát hiện trong 56 tòa nhà chung cư ở khu vực này từ ngày 1/1 tới 20/2. Do tin tức phong tỏa bị rò rỉ trước đó nên một số người dân đã kịp rời nhà từ trước.

Theo quy định, chỉ người dân âm tính với COVID-19 mới được rời tòa nhà mình ở nhưng không ai được ra khỏi khu vực trước khi dỡ bỏ phong tỏa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại