Đồng phục của học sinh Trung Quốc thử nghiệm gắn chip theo dõi

Thanh Bình |

France Info đưa tin, tại một trong những trường tiểu học ở thành phố Chu Hải, Trung Quốc, trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm đồng phục học sinh tại đây được gắn chip theo dõi.

Theo đó, đây là một hình thức kỹ thuật số đặc biệt cho phép giáo viên và phụ huynh theo dõi chuyển động của trẻ ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời thiết bị này có thể biết chính xác thời gian học sinh đã dành cho sinh hoạt như thế nào. Trong trường hợp trẻ ở khu vực không an toàn, hệ thống sẽ gửi tín hiệu đến điện thoại di động của người lớn để kịp thời hỗ trợ.

Đồng phục của học sinh Trung Quốc thử nghiệm gắn chip theo dõi - Ảnh 1.

Đồng phục của học sinh Trung Quốc được gắn chip theo dõi. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, hệ thống này cũng cho phép người dùng giao tiếp với trẻ vì chip tự động kết nối với hệ thống nhắn tin của thiết bị di động.

Tuy nhiên, sáng kiến ​​này cũng gặp phải sự đón nhận trái chiều. Trên mạng xã hội, một số người tự chúc mừng ngôi trường 4.0 này, nhưng nhiều người tin rằng Trung Quốc đang đẩy hệ thống giám sát điện tử đi quá xa. Một số phụ huynh ví hệ thống này như cách theo dõi tội phạm sử dụng vòng đeo tay điện tử.

“Chúng ta vẫn biết rằng ở Trung Quốc có rất nhiều vụ bê bối liên quan đến điều kiện học tập cho trẻ em, với nhiều trường hợp bị xâm hại thân thể; nhưng ngược lại cũng có những đứa trẻ vẫn tự do trốn đi chơi trò chơi điện tử khi điều đó rõ ràng là bị cấm”, nhà phát triển công nghệ đồng phục kỹ thuật số cho hay.

Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong việc giới thiệu camera quan sát. Ở một số trường học, camera nhận diện khuôn mặt được lắp đặt trong lớp học, cho phép giáo viên theo dõi không chỉ việc điểm danh mà còn cả sự chú ý của học sinh trong lớp học.

Quốc gia này thậm chí còn đang thử nghiệm một hệ thống theo dõi sóng não, một loại điện cực được đặt trên hộp sọ của trẻ em, giúp đo hoạt động của não trong thời gian thực để tìm hiểu xem chúng có chú ý hay không.

Trước đó, theo China Daily, những bộ đồng phục mới đã trở nên khá phổ biến ở các ngôi trường hiện đang sử dụng và sẽ được giới thiệu tới nhiều ngôi trường khác trên khắp Trung Quốc.

Một công ty phát triển đồng phục kỹ thuật số cho biết, mục đích của họ khi thiết kế những bộ đồng phục này nhằm giúp đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như hỗ trợ giáo viên và phụ huynh trong việc quản lý con em mình.

Theo một nhà phát triển, đồng phục công nghệ cao là một phần chính sách của Trung Quốc nhằm thành lập các “khuôn viên học tập thông minh” tại các trường phổ thông. Chính sách này bắt nguồn từ kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (2016 - 2020) của Bắc Kinh. Trung Quốc có kế hoạch trở thành nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất công nghệ vào năm 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại