Đồng minh thân cận bất ngờ tuyên bố sẵn sàng áp lệnh trừng phạt Nga

Sao Đỏ |

Serbia được xem như đồng minh thân cận của Nga tại châu Âu, nhưng gần đây Belgrade đã có những thay đổi trong chính sách của mình.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic mới đây cho biết nước này có thể buộc phải áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) đang diễn ra ở Ukraine.

Tuyên bố đầy bất ngờ của ông Vučić có thể dẫn đến việc Serbia - từ chỗ được nhận diện là một trong những quốc gia thân thiện với Nga, sẽ sớm rơi vào danh sách không thân thiện và trong tương lai là thù địch.

Theo nhà lãnh đạo Serbia, chính quyền Belgrade đến một lúc nào đó sẽ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì hoạt động quân sự của nước này.

Đồng thời, bản thân Tổng thống Alexander Vučić nói rằng ông không muốn làm hỏng quan hệ với Nga, nhưng đồng thời ông coi Serbia là một quốc gia châu Âu và do đó nên tuân theo lập trường của Liên minh châu Âu, bao gồm cả mục tiêu đưa Serbia gia nhập EU.

Đồng minh thân cận bất ngờ tuyên bố sẵn sàng áp lệnh trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Serbia có thể sớm áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Gần đây, Tổng thống Serbia đã đưa ra nhiều tuyên bố không thân thiện với Nga, trong đó nêu rõ rằng ông không ủng hộ việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, không công nhận việc sáp nhập các khu vực mới vào Nga và ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

Quan điểm này của ông Vučić cũng ảnh hưởng đến tình hình chính trị trong nước, gây tác động tốt đến những người muốn gia nhập EU, nhưng lại dẫn đến quan hệ giữa Nga và Serbia trở nên lạnh nhạt.

Để đáp trả, Moskva nhiều khả năng sẽ chấm dứt bán dầu và khí đốt giá rẻ cho Serbia, cũng như xem xét lại những chương trình hợp tác quân sự với quốc gia vùng Balkan này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại