Động đất chồng động đất ở Indonesia: Cảnh báo nguy cơ “thảm họa kép”, có sóng thần

Nguyễn Hằng |

Trận động đất thứ 4 liên tiếp mạnh tới 7,5 độ Richter vừa xảy ra ngày 28/9 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển hòn đảo Sulawesi ở Indonesia.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào ngày 28/9 (giờ địa phương) mạnh tới 7,5 độ Richter (trước đó thông báo từ nguồn tin địa phương là 7,7 độ Richter).

Đây là trận động đất thứ 4 liên tiếp xảy ra ở quốc gia này. Trước đó, trận động đất xảy ra vào tháng trước đã khiến gần 500 người dân ở đây thiệt mạng và một số ngôi làng bị tàn phá nghiêm trọng.

Động đất liên hoàn ở Indonesia: Cảnh báo nguy cơ “thảm họa kép”, có sóng thần - Ảnh 1.

Động đất liên tiếp xảy ra khiến nhiều ngôi nhà ở Indonesia bị tàn phá. Ảnh: Getty Images

 USGS cho biết, trận động đất thứ 4 liên tiếp ở Indonesia có tâm chấn ở độ sâu gần 10 km, cách vùng Donggala khoảng 56km về phía đông bắc. Trước đó khoảng vài giờ, hòn đảo Sulawesi cũng đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh cỡ 6,1 độ Richter khiến 1 người chết và 10 người bị thương và tàn phá nhiều ngôi nhà.

Chia sẻ với AP, một quan chức ở địa phương chia sẻ: "Nhiều ngôi nhà đã sụp đổ. Mọi người hoảng loạn chạy ra. Trận động đất xảy ra trong khi chúng tôi vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu từ 9 ngôi làng bị ảnh hưởng trong trận động đất đầu tiên".

Động đất liên hoàn ở Indonesia: Cảnh báo nguy cơ “thảm họa kép”, có sóng thần - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy ở Indonesia. Ảnh: Phys

Sutopo Purwo, phát ngôn viên của Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia (BNPB), chia sẻ, cảnh báo sóng thần đã được ban hành nhưng đã dỡ bỏ, hiện tại, thông tin liên lạc với khu vực xảy ra động đất đã bị gián đoạn.

Ông Sutopo Purwo cho hay: "Dựa trên kinh nghiệm, ước tính ban đầu của chúng tôi thì trận động đất này gây ra thiệt hại trên diện rộng, bắt đầu từ thủ phủ của tỉnh Palu về phía bắc cho tới Donggala".

Bên cạnh đó, theo Cơ quan địa vật lý của Indonesia, trận động đất vừa xảy ra trên hòn đảo Sulawesi đã gây ra sóng thần, đây là thông báo sau khi cơ quan này dở bỏ một cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đang tiến hành thu thập thông tin và sẽ công bố chính thức sau khi xác nhận được tính chính xác.

Indonesia là quốc gia nằm trong khu vực thuộc Vành Đai Lửa Thái Bình Dương, nơi thường dễ xảy ra các hoạt động địa chất mạnh mẽ như động đất, núi lửa phun trào.

Vào năm 2004, thảm họa sóng thần xảy ra sau một trận động đất lớn ở đảo Sumatra thuộc phía bắc Indonesia đã khiến 226.000 người ở 13 quốc gia thiệt mạng.

Tham khảo nguồn: NBCnews, News.com.au

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại