Đơn vị Rarog phá hủy cối tự hành Nona 'hàng hiếm'

Sao Đỏ |

Binh sĩ của tiểu đoàn hệ thống không người lái Rarog thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 đã phá hủy hai tổ hợp súng cối tự hành 2S9 Nona.

Trong tuần, Tiểu đoàn hệ thống không người lái Rarog đã phá hủy 2 tổ hợp cối tự hành 2S9 Nona ở khu vực Donetsk với sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV, đoạn video đã được đăng tải.

Ngoài ra pháo nòng dài D-74 122 mm và pháo tầm xa M-46 130 mm cũng bị hư hại. Phương tiện liên lạc, ô tô, xe máy và binh sĩ của quân Nga cũng trở thành đối tượng tấn công.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00


Tổ hợp cối tự hành 2S9 Nona được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho các đơn vị dù trên chiến trường, vũ khí chính của hệ thống này là súng cối 120 mm, nó có khả năng nhắm bắn mà không cần chuẩn bị trước từ các vị trí kín và bắn trực tiếp.

Trong khi đó D-74 là loại pháo xe kéo nòng dài cấp quân đoàn của Liên Xô, được lực lượng vũ trang Liên Xô áp dụng vào năm 1956.

Loại pháo này được OKB-9 phát triển vào năm 1947 - 1950 và nhằm mục đích thay thế pháo 122 mm loại cũ trong biên chế cấp quân đoàn. Việc sản xuất hàng loạt D-74 bắt đầu từ năm 1955 và những khẩu pháo đầu tiên được quân đội chấp nhận vào năm 1956.

Trong giai đoạn từ những năm 1960 đến 1970, gần như toàn bộ D-74 được rút khỏi kho vũ khí của Liên Xô và gửi sang Trung Đông và châu Á.

Pháo D-74 đã được Quân đội Triều Tiên, Trung Quốc và Algeria sử dụng tích cực. Theo dữ liệu từ các nguồn mở, chúng nằm trong kho vũ khí của Zimbabwe, Mauritania, Nigeria và Sudan, đồng thời đang phục vụ cho Iraq, Ai Cập và một số quốc gia khác.

Xem xét tình hình trên, có thể giả định rằng người Nga thực sự có một số lượng D-74 nhất định trong kho dự trữ và quyết định đưa chúng trở lại hoạt động với sự hỗ trợ của đối tác.

Cuối cùng, M-46 là pháo kéo tầm xa 130 mm của Liên Xô, được thiết kế để phá hủy các công trình phòng thủ trên đất liền, chống lại pháo binh, xe bọc thép và súng cối của đối phương, cũng như trấn áp nhân lực.

Tầm bắn tối đa của đạn nổ mạnh thông thường là hơn 27 km và khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ, cự ly tác chiến được kéo dài lên tới mức 37 km.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
ĐANG HOT

TIN NỔI BẬT SOHA

Ông Trump đảo ngược lập trường của ông Biden, vì sao 1 chính sách liên quan Trung Quốc vẫn giữ nguyên?

Ông Trump đảo ngược lập trường của ông Biden, vì sao 1 chính sách liên quan Trung Quốc vẫn giữ nguyên?

06/03/2025 09:39

Khác với xu hướng đảo ngược lập trường về Ukraine hoặc đề xuất "gây sốc" về Gaza, Greenland... một chính sách của ông Trump đang phát triển trên cơ sở di sản của chính quyền Biden.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top