Đón không khí lạnh bất thường, Trung Quốc phát đi cảnh báo màu xanh

Thái Bình – Ngọc Chí (Phóng viên THVN tại Trung Quốc) |

Đây là mức cảnh báo thấp nhất trong thang cảnh báo lạnh, nhưng điều bất thường là cảnh báo này được phát đi sớm nhất trong 12 năm nay.

Nhiệt độ xuống một cách đột ngột, khiến người dân nhiều nơi ở Trung Quốc cảm nhận được cái lạnh mùa đông ngay giữa mùa thu. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, từ ngày 9-13/10, nền nhiệt độ ở miền Trung, miền Đông, miền Bắc Trung Quốc giảm trung bình từ 8-12 độ. Một số nơi ở Nội Mông, Tân Cương, Hồ Bắc, An Huy, nền nhiệt độ giảm mạnh đến 18 độ C. Khu tự trị Tân Cương xuất hiện tuyết rơi, trong vòng 1 tuần tới, nhiều khu vực nhiệt độ thấp nhất 0-4 độ.

Hình thái thời tiết chung phổ biến trên một vùng rộng lớn từ đang nóng chuyển sang lạnh đột ngột. Từ 17-18 độ, thủ đô Bắc Kinh rơi xuống thấp nhất 2-3 độ, trong khi cùng kỳ năm ngoái nhiệt độ 9-10 độ. Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành chưa mở hệ thống sưởi nên người dân cảm nhận rõ cái lạnh cắt da.

Đón không khí lạnh bất thường, Trung Quốc phát đi cảnh báo màu xanh - Ảnh 1.

Trung Quốc phát đi cảnh báo màu xanh về không khí lạnh. Ảnh: AP

Để bảo vệ môi trường, nhiều năm nay Bắc Kinh và các tỉnh lân cận cấm người dân sưởi ấm bằng than đá nên năm nay sẽ cảm nhận mùa đông đến sớm hơn. Chuyên gia khuyến cáo người dân phải giữ ấm, hạn chế đi ra ngoài vào sáng sớm, đêm dễ bị cảm lạnh, bệnh người già dễ tái phát.

Các chuyên gia thời tiết cho rằng, thời tiết chuyển mùa ngày càng khó dự đoán hơn vì các vòng tuần hoàn trong khí quyển bị gián đoạn do nhiệt độ toàn cầu tăng cao. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo, tuyết sẽ rơi nhiều khu vực phía bắc của Nội Mông và Hắc Long Giang trong những ngày tới. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nghiêm trọng hạn hán ở phía Nam đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại