Đôi vợ chồng già sinh con gái ở tuổi 70, trở thành cặp phụ huynh lớn tuổi nhất Trung Quốc

Đức 2 Xích |

Có thể nói việc hạ sinh cô con gái Thiên Tứ chính là một "tai nạn" ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ông Hoàng Duy Bình lại vô cùng thích thú với điều này và cho rằng việc nuôi nấng Thiên Tứ đem lại một cảm giác làm cha khác biệt, không giống như với 2 đứa con trước.

Mới đây, câu chuyện làm bố tuổi 70 của ông Hoàng Duy Bình, sống ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng nước này.

Cặp vợ chồng Hoàng Duy Bình - Điền Tân Cúc mới đây đã khiến MXH được một phen sôi sục khi trở thành cặp đôi lớn tuổi nhất ở Trung Quốc có con.

Theo đó, bà Điền Tân Cúc bị nhồi máu não năm 2018. Trong quá trình điều trị, bà đã uống một loại thuốc Bắc. Mười năm sau mãn kinh, bà Điền bỗng có kinh trở lại và đến tháng 2/2019, ở tuổi 65, bà đột nhiên mang thai con gái Thiên Tứ.

Đôi vợ chồng già sinh con gái ở tuổi 70, trở thành cặp phụ huynh lớn tuổi nhất Trung Quốc - Ảnh 1.
Đôi vợ chồng già sinh con gái ở tuổi 70, trở thành cặp phụ huynh lớn tuổi nhất Trung Quốc - Ảnh 2.

Vì vậy, có thể nói việc hạ sinh cô con gái Thiên Tứ chính là một "tai nạn" ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ông Hoàng Duy Bình lại vô cùng thích thú với điều này và cho rằng việc nuôi nấng Thiên Tứ đem lại một cảm giác làm cha khác biệt, không giống như với 2 đứa con trước.

Mỗi ngày, ông Hoàng Duy Bình thường dậy sớm từ 5h sáng và chơi đùa cùng cô bé Thiên Tứ. Mọi hoạt động như xúc cơm, tắm rửa... đều tự tay ông Bình thực hiện.

Ông cũng thường dẫn cô bé tới mọi nơi, thậm chí tham gia một khóa học làm cha mẹ của một trung tâm gần nhà.

Lý giải về cách đối xử với con gái út, Bình cho biết ông đã từng là một luật sư khá có tiếng ở quá khứ. Tuy nhiên, vì quá bận bịu với công việc nên ông đã không dành nhiều thời gian cho gia đình, không được chứng kiến quá trình trưởng thành của 2 người con trước.

Khi 2 người con đầu lớn lên và có những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ông Bình cũng cho rằng đó là lỗi của mình.

Ông cho biết khi nhận được tin mẹ có bầu, 2 người con đã tỏ rõ thái độ phản đối và cho biết sẽ từ mặt bố mẹ nếu vẫn cố gắng hạ sinh Thiên Tứ. Nhưng rồi cả 2 vẫn có mặt tại BV sau vài ngày mẹ sinh em gái út.

Đôi vợ chồng già sinh con gái ở tuổi 70, trở thành cặp phụ huynh lớn tuổi nhất Trung Quốc - Ảnh 4.

Ngoài hai vợ chồng và cô con gái Thiên Tứ, gia đình ông còn có một cô cháu gái, năm nay 17 tuổi được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ bởi bố mẹ bé ly hôn. Tuy nhiên, cô cháu gái đang ở độ tuổi trưởng thành nên thường hay tỏ thái độ chống đối. Đặc biệt là không vui khi biết bà ngoại vừa hạ sinh... dì út!

Từ khi sinh con, sức khỏe của bà Điền Tân Cúc có phần đi xuống. Hai đầu gối bà nhức mỏi, cứ làm việc nặng là bà lại thấy đau lưng. Sau sinh, người phụ nữ này đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật mắt bởi bị bong tróc võng mạc, răng rụng gần hết và phải đeo răng giả.

Vì vậy, bà thường hay bực tức và không có thái độ kiên nhẫn khi phải trông con. Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến ông Hoàng Duy Bình lo lắng và muốn ở bên Thiên Tứ.

Đôi vợ chồng già sinh con gái ở tuổi 70, trở thành cặp phụ huynh lớn tuổi nhất Trung Quốc - Ảnh 6.
Đôi vợ chồng già sinh con gái ở tuổi 70, trở thành cặp phụ huynh lớn tuổi nhất Trung Quốc - Ảnh 7.

Phát biểu trước báo chí, ông Bình cho biết rất tin tưởng vào gen sống thọ của gia đình và mong muốn được chăm sóc Thiên Tứ trước khi phải đi gặp tổ tiên.

Từ đó, bà Tân Cúc trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tự nhiên ở Trung Quốc, vượt qua kỷ lục trước đó của một phụ nữ đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Người này sinh hạ một bé trai vào năm 2016, ở tuổi 64.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại