*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuối năm, các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ và tâm lý thiếu tiền của người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo hết sức tinh vi.
Thời gian gần đây, đặc biệt thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động sử dụng mạng Internet thực hiện các hành vi lừa đảo, gây hậu quả nghiêm trọng.
Người dân khi thực hiện đổi tiền cần chú ý tuân thủ các quy định để đảm bảo tính minh bạch và không lợi dụng để kinh doanh trái phép.
Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao làm trưởng Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, dịch vụ đổi tiền lẻ, bói toán, mê tín dị đoan... tại các lễ hội trên địa bàn thành phố.
Do nhiều người có nhu cầu đổi tiền lẻ để lì xì dịp Tết Nguyên đán nên dịch vụ này xuất hiện khắp nơi trên thị trường và cả "chợ online".
Muốn có được số tiền lẻ như ý, người đổi tiền mệnh giá dưới 100.000 đồng phải chịu mức phí cao ngất ngưởng, từ 5-8%.
Muốn có được số tiền lẻ như ý, người đổi tiền mệnh giá dưới 100.000 đồng phải chịu mức phí cao ngất ngưởng, từ 5-8%.
Dù là hành vi bị cấm nhưng việc đổi tiền cũ lấy tiền mới để “ăn” chênh lệch cuối năm lại tái diễn. Năm nay, tiền mới hiếm nên các đầu nậu, nhà cái đổi tiền đã tăng mức chênh lệch…
Càng gần đến Tết, những lời chào mời đổi tiền lẻ xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Bên cạnh các loại tiền lì xì mang tính chất lưu niệm được bày bán khá nhiều trên thị trường, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới cũng diễn ra rầm rộ dù bị cấm.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán nhưng trên các chợ mạng, dịch vụ đổi tiền lẻ đã bắt đầu trở nên sôi động.
Năm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ siết chặt hơn việc đổi tiền lẻ vì cần phải tiết kiệm ngân sách trong việc in thêm tiền lẻ.