Đối thủ tranh cử tổng thống của ông Putin sẽ là một phụ nữ?

Ngọc Vân |

Đối thủ của ông Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 có thể là một phụ nữ, theo báo Vedomosti.

Theo các nguồn tin của tờ báo trong chính quyền tổng thống và giới chuyên gia, hiện đang có từ 3-5 ứng viên, trong đó có 3 nữ ứng viên của đảng Nước Nga công bằng: Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ Dân chủ Xã hội Nga Natalya Velikaya, lãnh đạo Ủy ban Phụ huynh quốc gia Irina Volynets, và thành viên Hội đồng Trung ương đảng Irina Peteleyeva.

Một nguồn khác cho rằng nữ MC truyền hình Ksenia Sobchak là một lựa chọn lý tưởng.

"Phương án lý tưởng - Ksenia Sobchak, người chứng tỏ hình ảnh của phụ nữ trẻ hiện đại muốn làm chính trị. Thông minh, nổi bật, thú vị, nhưng không hoàn toàn thích hợp với hình mẫu điển hình của phụ nữ Nga, vấn đề là cô ấy có quyết định hay không" - người đối thoại với tờ báo nói.

Chính quyền tổng thống hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời về việc Tổng thống Putin có tham gia chiến dịch bầu cử vào năm 2018 hay không.

Cho đến nay, chỉ có hai trường hợp phụ nữ là ứng cử viên tổng thống. Vào năm 2000, Chủ tịch hiện tại của Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova giành 1,01% số phiếu bầu; và vào năm 2004, nữ chính trị gia Irina Khakamada với 3,84% só phiếu ủng hộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại