Đối thủ của PSG vớ bẫm nhờ Messi

Trần Giang |

Gần 1 tuần nữa, trận đấu giữa Reims và Paris Saint-Germain mới bắt đầu, nhưng sức nóng của nó được đẩy lên cao từ rất sớm nhờ sự xuất hiện của Lionel Messi.

"Chỉ một ngày sau khi PSG chính thức công bố tân binh Messi , chúng tôi bán được 6.000 vé", Giám đốc phòng vé của Reims, ông Alexandre Jeannin tiết lộ với tờ L'Equipe (Pháp).

"Hôm thứ 2 vừa rồi, cầu thủ này đáp chuyến bay từ thành phố Barcelona, Tây Ban Nha về thủ đô Paris để kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần, toàn bộ vé của trận đấu này đã được bán hết. Số lượng vé chúng tôi bán được trong 4 ngày gần nhất bằng với tổng số vé bán ra của 3 tuần trước đó.

Trên hệ thống bán vé trực tuyến, đây là lần đầu tiên Reims nhận được đơn đặt vé từ nhiều quốc gia nằm ngoài châu Âu như Chile, Hàn Quốc, Thái Lan, Ai Cập hay Ấn Độ".

Thông thường, để vào sân Auguste-Delaune theo dõi trận đấu của Reims, người mua chỉ phải bỏ ra từ 10 đến 100 euro cho 1 tấm vé, nhưng mức giá đó vừa tăng lên con số 200 euro. Trong khi đó, giá chợ đen đang ở mức 400 - 1000 euro/vé.

Lý do giải thích cho cơn sốt truyền thông này đến từ nhận định đây chính là trận đấu chính thức đầu tiên của Messi trong màu áo PSG.

Đối thủ của PSG vớ bẫm nhờ Messi - Ảnh 1.

Cuối tuần trước, Messi và Neymar bắt chuyến bay về Barcelona để tận hưởng 2 ngày nghỉ cuối tuần

Đội ngũ nhân viên bán vé của Reims không phải những người duy nhất làm việc cật lực vì Messi . Giám đốc truyền thông Reims, ông Jeremy Puzos chia sẻ: "Khi tin đồn về Messi có trận ra mắt trong màu áo PSG tại sân Delaune, điện thoại cá nhân của tôi đổ chuông liên tục".

"Số lượng yêu cầu phỏng vấn tôi nhiều hơn 50% so với mọi khi. Cánh nhà báo muốn phỏng vấn chủ tịch Jean-Pierre Caillot và cả huấn luyện viên trưởng Oscar Garcia bởi ông ấy có mối liên hệ mật thiết với đội bóng cũ của Messi ".

Khi còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, nhà cầm quân 48 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona (nơi ăn tập của Messi thời thơ ấu) và khoác áo đội bóng áo đỏ lam trong giai đoạn 1993-1999. Sau đó, ông Garcia dẫn dắt đội trẻ Barca từ năm 2010 đến 2012.

Đối thủ của PSG vớ bẫm nhờ Messi - Ảnh 2.

Phía Reims còn cho biết thêm, số lượng phóng viên đăng ký tác nghiệp trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 Ligue 1 giữa Reims và PSG diễn ra vào lúc 1h45 rạng sáng 30/8 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Delaune đang ở mức 122 người.

Trước đó, kỷ lục cũ của sân đấu này diễn ra vào ngày 2/3/2013 ở vòng 27 Ligue 1 (Reims 1-0 PSG). Trận đấu này đón 113 phóng viên và 20.098 khán giả nhờ sức hút của David Beckham cũng như Zlatan Ibrahimovic.

Nhưng với hiệu ứng Messi , nhiều khả năng 21.127 chỗ ngồi của sân Delaune sẽ được lấp kín và chứng kiến bầu không khí cực kỳ sôi động, huyên náo vào chủ nhật tuần này.

Đối thủ của PSG vớ bẫm nhờ Messi - Ảnh 3.
Đối thủ của PSG vớ bẫm nhờ Messi - Ảnh 4.

Chưa dừng lại ở đó, ban quản lý sân Delaune còn phải thay đổi lịch làm việc vì Messi. Như thường lệ, phía Reims mở cửa sân trước giờ bóng lăn khoảng 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 30 phút. Tuy nhiên, với trận đấu gặp PSG tới đây, sân Delaune bắt đầu đón khán giả từ lúc 18h (giờ địa phương), sớm tới 2 giờ 45 phút so với giờ thi đấu chính thức (20h45).

Được biết, ban quản lý sân Delaune buộc phải làm điều này để tránh tình trạng có quá đông cổ động viên dồn vào sân trong cùng một thời điểm, gây ra sự hỗn loạn, mất trật tự và khó kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại