Đối thoại Shangri-La: Mỹ tỏ ý hợp tác, TQ nêu yêu sách "khó nhằn"

Hải Võ |

Đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La đã nêu một loạt yêu sách để đáp trả đề nghị mở rộng hợp tác của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Trong bài phát biểu, ông chủ Lầu Năm Góc kêu gọi Mỹ-Trung triển khai hợp tác quân sự mật thiết hơn và cho biết Mỹ muốn mở rộng thỏa thuận hợp tác quân sự với Bắc Kinh về an ninh mạng, chống khủng bố... cùng các thách thức không chỉ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu.

Đáp lại, Thiếu tướng Quan Hữu Phi, thành viên trong đoàn đại biểu Trung Quốc dự Đối thoại Shangri-La năm nay, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác cùng Mỹ để duy trì an ninh khu vực.

Tuy nhiên, ông này ngay lập tức nêu một loạt yêu sách:

"Chúng tôi muốn Mỹ xóa bỏ một số rào cản. Đầu tiên là ngừng giao dịch vũ khí với Đài Loan. Thứ hai là giảm bớt và ngừng hoạt động tiếp cận do thám Trung Quốc ở cự ly gần với tần suất cao, đồng thời bãi bỏ các đạo luật kỳ thị đối với Trung Quốc được đặt ra từ hơn 20 năm trước."

Trong đó, đòi hỏi "bãi bỏ các đạo luật kỳ thị" mà ông Quan nhắc tới được cho là ám chỉ lệnh cấm vận vũ khí mà Washington đã áp đặt với Bắc Kinh kể từ năm 1989.

Đây là lần thứ 3 đại diện Trung Quốc lên tiếng về vấn đề này, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội ngày 23/5.

Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 26/5 lên tiếng "gợi ý" Mỹ nên có hành động tương tự với các nước khác:

"Chúng tôi nhận thấy nhiều tầng lớp của Mỹ đánh giá ở các diễn đàn khác nhau rằng thực thi cấm vận vũ khí là một biểu hiện của tư duy Chiến tranh Lạnh.

Trên thực tế, Mỹ vẫn đơn phương áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với một số quốc gia. Chúng tôi cho rằng phía Mỹ nên từ bỏ hẳn tư duy Chiến tranh Lạnh và ngừng những biện pháp không hợp thời."

Trước đó, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 23/5 cũng nói:

"Trung Quốc vui mừng trước việc Việt Nam phát triển quan hệ bình thường với mọi quốc gia, bao gồm Mỹ. Hy vọng điều này sẽ thúc đẩy mang lại lợi ích cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực."

[VIDEO] Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại