Xót của, chủ xe chó khua dạo loạn xạ rồi tự đâm vào đùi

Bảo An |

Tiếc của vì bị thu giữ hơn 200 con chó trên xe, một phụ nữ đã cầm dao tự đâm vào chân mình để phải đối.

Sự việc xảy ra ngày 7/9 tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Hơn 60 tình nguyện viên của Hội bảo vệ động vật thành phố Tây An đã chặn một chiếc xe tải chở khoảng 200 con chó và gọi Cơ quan kiểm soát động vật địa phương tới hiện trường để xử lý.

Con dao người phụ nữ dùng để tự đâm vào chân mình.

Khi tài xế của chiếc xe tải không xuất trình được giấy phép vận chuyển chó, các nhân viên kiểm soát động vật thành phố Tây An đã yêu cầu tạm thu giữ số chó trên xe.

Tiếc của vì bị thu giữ số chó trên xe, vợ người tài xế đã cầm dao khua khoắng rồi tự đâm vào chân mình để phải đối.

Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường cùng với xe cứu thương và đưa người phụ nữ trên tới bệnh viện cùng với chồng của bà ta.

Số chó trên xe tải được chuyển tới một trung tâm cứu hộ động vật của Hội bảo vệ động vật thành phố Tây An.

Số chó trên xe tải được chuyển tới một trung tâm cứu hộ động vật của Hội bảo vệ động vật thành phố Tây An.

Trung Quốc đã thắt chặt quy định vật chuyển chó bán cho các nhà hàng và lễ hội sau khi các chuyên gia y tế lo ngại việc vận chuyển chó đường dài có thể khiến lây lan những bệnh nguy hiểm sang con người.

Một thông tin khác liên quan tới hoạt động bảo vệ động vật ở Trung Quốc. Một phụ nữ trung niên ở thành phố Thẩm Dương đã bị các nhà bảo vệ động vật cáo buộc lừa người dân quyên góp tiền cho con chó bị tạt axit mà bà ta nhận nuôi.

Người phụ nữ trung niên ở thành phố Thẩm Dương đã bị các nhà bảo vệ động vật cáo buộc lừa người dân quyên góp tiền cho con chó bị tạt axit mà bà ta nhận nuôi.

“Mí mắt của chú chó bị thương rất nặng khiến nó không thể nhắm mắt. Người phụ nữ đã nhận nuôi con chó được 5 tháng, nhưng cho đến nay bà ta chẳng làm gì để điều trị cho nó”, một nhà hoạt động cho biết.

“Chúng tôi muốn đua con chó đi, nhưng chủ của nó không chịu và dọa cắn tay tự tử”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại