Với "sức sáng tạo" vô biên, Trung Quốc làm nhái cả Lầu Năm Góc

Thu Trang |

Với sức sáng tạo vô bờ bến, không có gì là không thể “học tập” ở “thiên đường hàng nhái” nhưng đôi khi những sản phẩm nhái đó lại trở thành nỗi xấu hổ của người Trung Quốc.

Một khu phức hợp cao tầng nhái Lầu Năm Góc – trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ – có khả năng trở thành tòa nhà bỏ hoang lớn nhất tại Thượng Hải, trung tâm kinh tế của Trung Quốc.

Đây cũng là ví dụ rõ ràng nhất về việc đầu tư quá phô trương ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, Pentagonal Mart (Trung tâm Thương mại Năm Góc) tọa lạc tại quận Nanhui, Thượng Hải và rộng khoảng 500.000 mét vuông.


Lầu Năm Góc fake rộng khoảng 500.000 mét vuông.

Lầu Năm Góc fake rộng khoảng 500.000 mét vuông.

Dù được hoàn thành từ năm 2009 nhưng khu phức hợp này hầu như bị bỏ hoang vì địa điểm hoang vu và thiết kế “lạ” dễ khiến khách thăm quan bị “tẩu hỏa nhập ma” khó tìm đường ra khi bước chân vào đây.

"Ban đầu, các nhà đầu tư xây dựng khu phức hợp với mục đích biến nó thành một thị trường hàng hóa thu nhỏ nhưng thất vọng thay lại không thu hút được các nhà bán lẻ.

Sau đó, chính quyền địa phương cố gắng biến nơi này thành trung tâm phân phối các sản phẩm nhập khẩu nhưng cũng lại thảm bại”, một cán bộ địa phương cho hay.


Tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ năm 2009 vì địa điểm hoang vu và thiết kế rối rắm.

Tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ năm 2009 vì địa điểm hoang vu và thiết kế rối rắm.

Vào tháng 6/2016, Shanghai Disney Resort dự kiến sẽ được khánh thành cách Lầu Năm Góc fake chỉ 8 km.

Là công viên Disney duy nhất ở Đại lục, resort trị giá 34 tỷ NDT này sẽ trở thành công viên Disney lớn thứ hai thế giới chỉ sau công viên ở Orlando. Giới chức hi vọng việc mở cửa công viên sẽ giúp cho khu trung tâm thương mại này hồi sinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại