Trường Đại học bắt sinh viên chọn chuyên ngành theo phong cách... chơi xổ số

Lương Hồng Phúc |

Để khắc phục tình trạng mất cân bằng số lượng sinh viên giữa các môn học, một trường Đại học tại Hồ Nam, Trung Quốc đã áp dụng phương pháp rút thăm trúng thưởng môn học cho các sinh viên.

Trong khi ở Việt Nam, sinh viên học sinh mỗi khi đến kỳ đăng ký tín chỉ lại như đi đánh trận giả, hồi hộp từng giây phút, căn ke, vạch lược chiến thuật đăng kí với mạng lưới bạn bè túc trực chỉ chờ được "một cú bấm quyết định" thì tại một trường Đại học ở Hồ Nam, Trung Quốc, mọi chuyện lại có vẻ đơn giản hơn nhiều.

Số là, Ban giám hiệu nhà trường ở đây quyết định cho sinh viên đăng ký môn học bằng cách... bốc thăm, không ai phải tị nạnh ai cả.

Được biết, các sinh viên theo học tại đây tới năm học thứ 2 sẽ phải đăng ký 7 môn chuyên ngành. Tuy nhiên, trong những môn được lựa chọn có những môn rất "hot" và thu hút nhiều sinh viên, ngược lại có nhiều môn lại chẳng ai thèm đụng đến.

Điều này gây ra sự mất cân bằng số lượng người theo học, môn thì quá đông sinh viên, môn lại không đủ người để bắt đầu khóa học.

Một trường đại học tại tỉnh Hồ Nam đã áp dụng phương pháp quay xổ số để chọn lựa môn học cho sinh viên.
Một trường đại học tại tỉnh Hồ Nam đã áp dụng phương pháp "quay xổ số" để chọn lựa môn học cho sinh viên.

Để giải quyết vấn đề này, Ban giám hiệu trường đã đưa ra một giải pháp được cho là "tối ưu": các sinh viên đạt thành tích cao nhất ở kì thi năm 1 sẽ được đặc cách chọn môn học tự do, các sinh viên còn lại sẽ phải lựa chọn môn theo phong cách chơi rút thăm trúng thưởng.

Kết quả, trong 585 sinh viên chỉ có 190 người được tự do chọn lựa, gần 400 sinh viên còn lại, kẻ khóc người cười chờ đợi kết quả xổ số kiến thiết toàn trường, hên thì được môn "cũng tạm", xui thì vào môn "có cho tiền cũng không thèm học", và tất nhiên môn tốt thì đã bị 190 sinh viên giỏi kia "xơi" từ trước rồi.

Giải pháp có phần mang tính lười biếng của Ban giám hiệu đã khiến cư dân mạng và truyền thông giận dữ, phẫn nộ. Họ cho rằng phía nhà trường tỏ ra thiếu trách nhiệm và mang tính phân biệt đối xử với các sinh viên.

Đáng ra nhà trường nên nghiên cứu để cân bằng lại số môn học để theo kịp xu hướng xã hội và loại bỏ những môn không còn tính áp dụng nữa.

"Sinh viên phải được hưởng quyền tự do chọn lựa môn học, phía nhà trường phải tôn trọng sinh viên thay vì hi sinh họ cho lợi ích của các giáo viên bộ môn.

Tại sao sinh viên phải từ bỏ cơ hội phát triển bản thân chỉ để duy trì sự cân bằng sinh viên ở các lớp", một người dùng có tên Jingshuishenliu bình luận.

Trước sự phản đối của đám đông, đại diện nhà trường cho biết phương pháp này đã được duy trì trong nhiều năm và phía ban giám hiệu cũng đã tham khảo ý kiến sinh viên cũng như giáo viên để cải thiện, tuy nhiên những phản hồi nhận được đều khá tốt.

Bởi các sinh viên không bị trói buộc hoàn toàn với môn học mà mình đã bốc thăm được, chỉ cần qua 1 năm nếu thành tích của sinh viên nằm trong Top 10% của khóa, sinh viên ấy sẽ được quyền lựa chọn lại môn học mà mình yêu thích.

"Em nghĩ rằng phương thức này cũng khá công bằng. Sinh viên được khuyến khích học hành chăm chỉ để được quyền tự do chọn môn học mong muốn.

Kể cả sau khi bốc thăm, nếu ai cảm thấy không thỏa mãn với kết quả mình nhận được, họ có thể đi đổi lại với những người khác mà", một sinh viên đang theo học trả lời phỏng vấn của tờ Beijing Times.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại