Trung Quốc cấm tiệt dòng chữ này trên biển quảng cáo

Thu Trang |

Cửa hàng nào ở Trung Quốc sử dụng dòng chữ này trên biển quảng cáo đều phải chịu phạt nặng.

Cho dù đích thị là cửa hàng “tốt nhất”, “ngon nhất” hay “thiên hạ đệ nhất” gì chăng nữa thì các cửa hàng ở Trung Quốc cũng không được phép quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ của mình như vậy.

Gần đây, một cửa hàng có uy tín chuyên bán các loại hạt rang ở Hàng Châu “lỡ” dùng những “từ cấm” này đã bị phạt 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng). Câu chuyện ngay lập tức làm xôn xao cộng đồng mạng.


Theo luật quảng cáo của Trung Quốc, các cụm từ như “tốt nhất”, “ngon nhất”, “xuất sắc nhất” hay “thiên hạ đệ nhất” đều bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức.

Theo luật quảng cáo của Trung Quốc, các cụm từ như “tốt nhất”, “ngon nhất”, “xuất sắc nhất” hay “thiên hạ đệ nhất” đều bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức.

Theo luật quảng cáo của Trung Quốc, các cụm từ như “tốt nhất”, “ngon nhất”, “xuất sắc nhất” hay “thiên hạ đệ nhất” đều bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức. Doanh nghiệp nào vi phạm quy định này sẽ phải chịu mức phạt từ 200.000 NDT cho tới 1.000.000 NDT.

Cơ quan quản lý thị trường quận Xihu cho hay mặc dù chủ doanh nghiệp là ông Fang đã đổi tên cửa hàng nhưng vẫn bị phạt theo luật. Sau khi sự việc được phản ánh trên các trang mạng, rất nhiều người ủng hộ ông chủ Fang và cho rằng hình phạt đó quá nặng.


Đây là chữ Nhất bị cấm sử dụng trong các biển quảng cáo ở Trung Quốc.

Đây là chữ "Nhất" bị cấm sử dụng trong các biển quảng cáo ở Trung Quốc.

“Luật đặt ra để cho con người ta có thể “sửa chữa sai lầm” và “cứu vớt đời người”, khiến cho xã hội tốt đẹp hơn chứ không phải như thế này. Chủ cửa hàng không đáng bị phạt chỉ vì quy định quái gở đó”, một khách quen của cửa hàng ông chủ Fang lên tiếng.

Một cư dân mạng với nickname @Houxiankong40807 lại cho rằng nếu cửa hàng có “người chống lưng” thì chắc chắn đã không phải chịu phạt nặng như vậy.

“Tại sao không ai đi kiểm soát những quảng cáo lừa đảo người già nhan nhản trên TV và trên báo đài? Bộ mấy người rảnh rỗi quá sao?”, chủ tài khoản Weibo @Miemiemiemieyanglimei thắc mắc.

Tuy nhiên, theo ông chủ Fang, một người ác tâm nào đó đã tố giác cửa hàng của ông với cơ quan quản lý thị trường.

Trả lời chất vấn của Qianjiang Evening News, cơ quan quản lý thị trường quận Xihu cho hay họ đã xử lý vụ việc đúng theo luật định.

Cơ quan này cũng thừa nhận ông chủ Fang không hề sử dụng những từ hay cụm từ quảng cáo nào làm tổn hại đến công chúng, vì vậy, số tiền phạt sẽ được xem xét thêm ở phiên tòa sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại