TQ: Bác sĩ và y tá phải "trả giá" vì không cứu được bệnh nhân

Bảo An |

Các bác sĩ và y tá tại một bệnh viện ở Trung Quốc đã bị bắt phải ôm thi thể một cậu bé tử vong sau khi được tiêm thuốc 30 phút vì sốt cao.

Sự việc xảy ra ngày 27/9 sau khi một bé trai tử vong do sốt cao tại bệnh viện Nhân dân ở thành phố Chu Khẩu, Trung Quốc. Bà của nạn nhân cho biết cậu bé đã được bác sĩ tiêm thuốc khoảng 30 phút trước khi tử vong và họ cho rằng bệnh viện phải chịu trách nhiệm về việc này.

Các quan chức của bệnh viện cho biết thân của bé trai tử vong sau đó giam nhân viên y tế vào một phòng điều trị, trước khi chửi mắng và đánh đập các bác sĩ và y tá.


Các y tá và bác sĩ bị bắt bế thi thể bé trai tử vong.

Các y tá và bác sĩ bị bắt bế thi thể bé trai tử vong.

Không dừng lại ở đó, họ còn đặt một chiếc quan tài trước bệnh viện và buộc các bác sĩ và y tá phải ôm thi thể của bé trai trong khi họ tiếp tục bị lăng mạ và đánh đập. Theo trang tin Dahe.cn, 1 y tá và 1 bảo vệ của bệnh viện đã bị thương.

Cảnh sát đã được gọi tới bệnh viện sau đó và đưa 4 thân của cậu bé tử vong đi thẩm vấn. Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra.

Ngày 28/9, các bác sĩ và y tá tại bệnh viện Nhân dân ở thành phố Chu Khẩu đã tổ chức biểu tình trước cổng bệnh viện vì cho rằng họ bị xúc phạm nhân phẩm và đối xử thiếu công bằng.

Những hình ảnh được đăng tải lên mạng cho thấy, các nhân viên y tế mặc đồng phục cầm khẩu hiệu viết “Hãy trả lại phẩm giá cho chúng tôi”.


Y tá và bác sĩ biểu tình trước bệnh viện ngày 28/9.

Y tá và bác sĩ biểu tình trước bệnh viện ngày 28/9.

Số vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tấn công nhân viên y tế ở Trung Quốc đã tăng nhanh trong những năm gần đây.

Một số bệnh viện đã phải tăng cường an ninh để bảo vệ nhân viên, bao gồm trang bị trang bị dụng cụ chống bạo loạn cho bảo vệ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại